Phẫu thuật cắt khối u sợi thần kinh vùng mặt khổng lồ hiếm gặp

Các bác sĩ Khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh vừa thực hiện phẫu thuật cắt thành công khối u sợi thần kinh vùng mặt khổng lồ nặng gần 1kg hiếm gặp cho một nam bệnh nhân.
Chú thích ảnh
Các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ khối u thần kinh khổng lồ cho bệnh nhân. Ảnh: TTXVN phát

Bác sĩ Hoàng Bá Dũng, Trưởng khoa cho biết, nam bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy khám với khối u sợi có trọng lượng gần 1kg ở vùng da đầu, gây biến dạng khuôn mặt và tai. Khối u kích thước lớn khiến bệnh nhân khó chịu kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ và làm giảm thính lực do tai bị kéo lệch, chèn ép. “Đây là trường hợp u sợi thần kinh rất hiếm gặp. Bệnh nhân đã mang bệnh ngay từ khi sinh ra, khối u phát triển âm thầm và tăng kích thước theo thời gian, chủ yếu gây biến dạng và chèn ép các cơ quan xung quanh”, bác sĩ Dũng thông tin.

Trước đó, bệnh nhân từng đi khám ở nhiều nơi nhưng các cơ sở y tế khác không dám can thiệp do nguy cơ phẫu thuật rất cao, đặc biệt là nguy cơ chảy máu nhiều và tổn thương dây thần kinh số VII gây liệt mặt. Theo thời gian, khối u ngày càng lớn gây ù tai, biến dạng mặt rõ rệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và tâm lý. Bệnh nhân ngại tiếp xúc xã hội, chủ yếu ở nhà, ít ra ngoài. Khi tình trạng trở nên quá khó chịu, gia đình mới đưa bệnh nhân đến bệnh viện thăm khám.

Bác sĩ Hoàng Bá Dũng cho biết, nếu không được can thiệp, khối u sẽ tiếp tục phát triển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thính lực, thẩm mỹ khuôn mặt và sinh hoạt hằng ngày. Nguy cơ hóa ác tính của u sợi thần kinh thấp, song vấn đề lớn nhất là dị dạng thẩm mỹ và cảm giác nặng nề, vướng víu kéo dài, do đó các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt bỏ. Trước mổ, bệnh nhân được chụp CT có cản quang để đánh giá mạch máu nuôi u. Do khối u tăng sinh mạch mạnh, các bác sĩ tiến hành tắc mạch trước mổ nhằm giảm nguy cơ chảy máu, đồng thời chuẩn bị phương án bảo tồn dây thần kinh số VII, hạn chế liệt mặt.

Ca phẫu thuật gặp thách thức khi dù đã tắc mạch nhưng bệnh nhân vẫn bị chảy máu nhiều, các bác sĩ buộc phải thận trọng trong từng thao tác. Ca phẫu thuật kéo dài gần 5 giờ do phải bóc tách chậm, kiểm soát chảy máu và bảo vệ các cấu trúc quan trọng. Theo bác sĩ Hoàng Bá Dũng, với u sợi thần kinh lớn, thách thức lớn nhất là vừa phải kiểm soát chảy máu, vừa phải bảo vệ các cơ quan lân cận, đặc biệt là động mạch cảnh và dây thần kinh mặt.

Sau khi cắt bỏ khối u, ê-kíp tiến hành tái tạo lại vị trí tai gần như bình thường nhằm bảo đảm yếu tố thẩm mỹ. Phần u ở vùng da đầu cũng được tính toán kỹ lưỡng để sau khi cắt bỏ, da và tóc còn lại có thể che phủ tốt, giúp mái tóc trông tự nhiên. Với trường hợp này, ê-kíp đã cắt bỏ hơn 95% khối u, không thể lấy trọn hoàn toàn do u lan tỏa dưới da và vẫn có nguy cơ tái phát. Tuy nhiên, khối u phát triển chậm, bệnh nhân sẽ được theo dõi định kỳ để kiểm soát. Hiện sức khỏe bệnh nhân dần hồi phục và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân sau khi được phẫu thuật cắt bỏ khối u thần kinh khổng lồ nặng gần 1kg. Ảnh: TTXVN phát

Theo bác sĩ Dũng, u sợi thần kinh khổng lồ khá hiếm gặp, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thường phải vài năm, thậm chí 5 năm mới gặp một ca. Đặc biệt là những trường hợp khối u lớn gây biến dạng vùng mặt thì lại càng hiếm hơn. Đây là bệnh lý lành tính, bẩm sinh, có yếu tố di truyền do rối loạn nhiễm sắc thể, di truyền theo gen trội.

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).