Phẫu thuật cắt bỏ thành công khối bướu hiếm ở trẻ sơ sinh

Đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một trẻ sơ sinh 20 ngày tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh vừa được các bác sỹ phẫu thuật lấy thành công khối bướu quái vùng cổ ăn lan lên não hiếm gặp.

Theo bác sỹ Phan Minh Trí, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 1, bé gái sơ sinh 20 ngày tuổi ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh được đưa tới bệnh viện từ ngày 13/1, thời điểm nhập viện bé chỉ nặng 3,5 kg.

Bé nhập viện trong tình trạng có một khối bướu ngay góc hàm bên trái. Qua chẩn đoán hình ảnh, các bác sỹ nhận thấy khối bướu nằm từ góc hàm nhưng đã lan lên vùng nội sọ, dài khoảng 15-20 cm.

“Nếu không được phẫu thuật, bé có thể tử vong vì nguy cơ khối bướu chèn ép đường thở gây suy hô hấp hoặc chèn ép đường ăn. Mặt khác, vùng bướu lan lên nội sọ có thể tăng sinh, gây chèn ép vào phần não còn lại", bác sỹ Trí cho biết thêm.

Bác sỹ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, để thực hiện phẫu thuật các bác sỹ phải phối hợp 2 ê-kip gồm các bác sỹ chuyên khoa ung bướu sơ sinh và ngoại thần kinh. Ban đầu, dự kiến ê-kip bác sỹ chuyên khoa ung bướu sơ sinh sẽ lấy phần bướu dưới cổ trước, sau đó ê-kip chuyên khoa ngoại thần kinh sẽ mở sọ, lấy khối bướu vùng nội sọ.

Tuy nhiên, bước vào phòng mổ, nhận thấy khối bướu quá lớn và dính nhiều dây thần kinh, nếu cắt đôi khối bướu có thể sẽ nguy hiểm cho tính mạng em bé. Vì vậy, sau khi hội chẩn nhanh, cả 2 ê-kip đã vào phòng mổ cùng một lúc, cùng phối hợp phẫu thuật song song và kiểm soát lẫn nhau.

Sau 7 giờ phẫu thuật, khối bướu đã được lấy ra một cách trọn vẹn. Hiện bệnh nhi đã có những dấu hiệu hồi phục sức khỏe rất tốt và đã tự thở được. Điều đặc biệt, ca phẫu thuật không để lại di chứng và sẽ không phải can thiệp gì thêm trong tương lai.

Theo bác sỹ Đào Trung Hiếu, bướu quái sơ sinh có thể phát hiện trong giai đoạn thai kỳ thông qua siêu âm. Tuy nhiên, chị Lê Hoài Ân, mẹ của bệnh nhi cho biết trong quá trình mang thai do điều kiện khó khăn nên chị không đi siêu âm, khám thai nhiều lần.

Theo y văn, bướu quái là bướu phát sinh từ trong bụng mẹ, vừa có phần mô đặc, vừa có dịch, vừa có xương, tóc… Từ trước đến nay, bướu quái thường gặp ở cơ quan sinh dục như buồng trứng, tinh hoàn, hoặc xương vùng cụt, vùng trung thất.

Trường hợp bệnh nhi mang một khối bướu quái vùng cổ lan lên nội sọ là trường hợp vô cùng hiếm gặp, thế giới chỉ mới ghi nhận 1 ca tương tự vào năm 2004 ở Mỹ.

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Các nhà khoa học Israel đã phát triển một phương pháp cải tiến tế bào T của hệ miễn dịch, giúp chúng nhận diện và tấn công tế bào ung thư hiệu quả hơn. Trong thử nghiệm trên chuột, phương pháp mới giúp làm chậm đáng kể sự phát triển của khối u và cải thiện tỷ lệ sống sót.