Phạt tù 'tú ông' môi giới sex tour

Ngày 9/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Nhân (sinh năm 1989, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) 3 năm tù về tội “Môi giới mại dâm” theo quy định tại Điều 328 - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, do không có việc làm nên cuối năm 2020, Đặng Văn Nhân nảy sinh ý định làm môi giới mại dâm để thu tiền bất chính. Nhân lập tài khoản Zalo “Hà Nội Cung Cấp PGA và Gái Tây” và tài khoản Telegram “Hội bạn thân Hà Nội” để tham gia các hội nhóm trên các mạng xã hội nhằm tìm kiếm, tiếp cận những cô gái người Việt Nam hoặc người nước ngoài đang ở Việt Nam có ngoại hình trẻ đẹp rồi trực tiếp đặt vấn đề môi giới mại dâm cho họ và thỏa thuận Nhân được hưởng 30% số tiền bán dâm, gái bán dâm được hưởng số còn lại. Sau khi thỏa thuận được các gái bán dâm đồng ý thì chuyển ảnh mặt, ảnh khỏa thân, thông tin về tuổi, chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng... của mình vào tài khoản Zalo cho Nhân.

Khoảng tháng 6/2021, Nhân lập thêm tài khoản Zalo "Mai Hồng Vũ" để đăng thông tin gái bán dâm. Ngoài ra, để tìm khách mua dâm, Nhân thuê người lập trang web "kieunuvadaigia.net" để đăng hình ảnh, giá bán dâm theo yêu cầu của gái bán dâm. Giá bán dâm theo lượt từ 2 - 10 triệu đồng/lượt hoặc theo đêm từ 4 - 20 triệu đồng/đêm tùy theo độ tuổi, độ “hot” của gái bán dâm. Nếu khách có nhu cầu đi sex tour từ 3 - 5 ngày, Nhân đưa ra mức giá là 15 triệu đồng/người/ngày. Nhân để lại số điện thoại trên web cho khách mua dâm liên hệ.

Ngoài các “chân dài” người Việt Nam, Nhân còn tuyển gái bán dâm người nước ngoài vào đường dây. Đầu năm 2022, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội bắt quả tang 3 cô gái (2 người Việt, một người nước ngoài) đang bán dâm cho khách tại căn hộ ở quận Cầu Giấy và huyện Thạch Thất (Hà Nội). Từ đó, Cơ quan Công an phát hiện ra đường dây môi giới mại dâm của Nhân.

Tại Tòa, Nhân khai đã tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội để tiếp cận và tuyển phụ nữ Việt hoặc người nước ngoài có nhan sắc, ngoại hình đẹp có nhu cầu bán dâm vào đường dây của mình. Để lọt được vào đường dây của Nhân, các cô gái phải gửi số đo 3 vòng, ảnh khỏa thân, chân dung cho bị cáo.

Bị cáo Nhân khai không nhớ đã môi giới mại dâm bao nhiêu lần, nhưng thừa nhận đã 2 lần thực hiện hành vi môi giới như cáo trạng của Viện Kiểm sát đã truy tố.

Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.