Phạt tù nhóm trộm cây sưa ở Hà Nội

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 6 bị cáo về hành vi tham gia trộm gỗ sưa.
Ngày 26/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Tiến Nguyện (43 tuổi, quê Thanh Hóa) cùng 5 đồng phạm là: Lương Đức Triều, Trương Văn Lâm, Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyễn Ngọc Khánh, Hoàng Quốc Minh bị Viện kiểm sát truy tố về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại Tòa, Nguyện khai đầu tháng 4/2014, Nguyện ra Hà Nội và đến khu Đô thị Bắc Linh Đàm thăm dò tìm cây gỗ sưa để trộm cắp. Hai ngày sau, Nguyện rủ Lương Đức Triều, Trương Văn Lâm đi cưa trộm cây gỗ quý này.

Nguyện mang theo hai cưa tay và thuê nhà nghỉ ở khu đô thị trên, đợi đêm đến đi gây án. Khoảng 23h30 phút cùng ngày, Triều được phân công cảnh giới, còn Nguyện và Lâm tới cây gỗ sưa cưa trộm. Nguyện cưa phần gốc cây, còn Lâm đốn hạ thân trên. 30 phút sau, chúng cưa được một khúc gỗ sưa dài hơn một mét thì bị bảo vệ chung cư soi đèn, phát hiện được. Cả bọn bỏ chạy, vứt lại khúc gỗ cùng 2 chiếc cưa tay.

Hơn 10 ngày sau khi thực hiện vụ trộm không trót lọt, nhóm Nguyện tiếp tục đi tìm kiếm các khu vực trồng cây gỗ quý này. Chiều 16/4/2014, Nguyện cùng Triều, Nghĩa, Khánh, Lâm, Minh đi ô tô đến đường Trần Tử Bình (quận Cầu Giấy, Hà Nội) phát hiện một cây sưa. 4 ngày sau, chúng lái ô tô đến để tìm cách cưa trộm.

Theo phân công, Khánh ngồi trên ô tô nổ máy chờ đồng bọn, Triều cảnh giới, còn Nguyện dùng xăm xe đạp buộc ngọn cây, rồi dùng cưa đốn hạ được khúc gỗ sưa hơn một mét. Do nặng không bê được, Nguyện gọi Triều vào cùng khuân ra ô tô rồi chở về nhà của anh ta ở huyện Thạch Thất.

Nguyện đẽo vỏ khúc gỗ, sau đó dùng bìa các-tông bọc kín thân lại. Cả bọn mang khúc gỗ lên Hòa Bình để tiêu thụ nhưng không bán được. Quay về Hà Nội, chúng mang khúc gỗ lên chợ gỗ Đồng Kỵ (tỉnh Bắc Ninh) bán nhưng khách mua trả 30 triệu đồng nên Nguyện không đồng ý. Sau đó, Triều đem bán khúc gỗ này được 64 triệu đồng. Là người trực tiếp cưa trộm khúc gỗ nhưng Nguyện chỉ được Triều chia cho 10 triệu đồng. Trong hai ngày 19-20/6/2014, lần lượt Nguyện và đồng bọn bị bắt giữ.

Trước tòa, các bị cáo đã thừa nhận việc cùng tham gia trộm gỗ sưa và được chia tiền. Tòa đã tuyên phạt Nguyện 42 tháng tù, Triều bị phạt 30 tháng tù, bốn đồng phạm còn lại đều nhận mức án 24 tháng tù.


Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.