Phạt tù nhóm đối tượng tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

Ngày 22/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử nhóm bị cáo tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép.

Tòa đã tuyên phạt 6 bị cáo trong vụ án này gồm: Hoàng Việt Trung (sinh năm 1993, ở tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) 4 năm tù, Nguyễn Tuyết Nhung (sinh năm 1985, ở tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội) 12 tháng tù treo, Vũ Văn Trung (sinh năm 1991, ở tại xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) 15 tháng tù, Cấn Văn Tiến (sinh năm 1986, ở tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) 12 tháng tù treo, Nguyễn Phương Thảo (sinh năm 1994, ở tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1991, ở tại thị trấn Nếch, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) cùng bị phạt 9 tháng tù treo về các tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” và “Môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Theo cáo trạng, năm 2020, Hoàng Việt Trung biết một số người nước ngoài có nhu cầu ở lại Việt Nam nhưng chưa có công ty đứng ra bảo lãnh. Do đó, Việt Trung đã mua lại một số công ty để đứng tên làm giám đốc hoặc nhờ người đứng tên giám đốc. Việt Trung sử dụng danh nghĩa các công ty này làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép để hưởng lợi bất chính.

Cụ thể, thông qua sự môi giới của Nguyễn Tuyết Nhung, Hoàng Việt Trung đã sử dụng Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và thương mại Mạnh Hùng để bảo lãnh xin cấp giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho Sarr Oumar Mamadou (quốc tịch Senegal) ở lại Việt Nam trái phép. Trung được hưởng lợi bất chính 6 triệu đồng, Nhung hưởng lợi hơn 2,6 triệu đồng.

Tương tự, Nguyễn Thị Mai quen biết và được một người quốc tịch Hàn Quốc là Sim Jim Sub (chưa xác định được nhân thân) nhờ làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho 2 người quốc tịch Hàn Quốc là Lee Jea Do và Kim Jea Hye ở lại Việt Nam trái phép. Nhận lời, Mai đã liên hệ với Cấn Văn Tiến để thỏa thuận tìm công ty bảo lãnh xin cấp giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho Lee Jea Do và Kim Jea Hye.

Sau đó, Cấn Văn Tiến, Nguyễn Phương Thảo đã liên hệ với Hoàng Việt Trung và Vũ Văn Trung sử dụng Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh thương mại Ngọc Đình để bảo lãnh xin cấp giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho Lee Jea Do và Kim Jea Hya ở lại Việt Nam trái phép.

Cơ quan tố tụng xác định Cấn Văn Tiến hưởng lợi bất chính 10 triệu đồng, Hoàng Việt Trung hưởng lợi bất chính tổng số gần 30 triệu đồng.

Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.