Phạt tù nhóm đối tượng bán hàng trăm tài khoản ngân hàng

Ngày 27/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm các đối tượng chuyên làm giả chứng minh nhân dân, bán hàng trăm tài khoản của hàng chục ngân hàng.

Tòa đã tuyên án phạt các bị cáo: Nguyễn Quang Sơn (sinh năm 1982, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) 8 năm 6 tháng tù, Nguyễn Tiến Hiệp (sinh năm 1987, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) 7 năm 6 tháng tù và Trần Văn Kiện (sinh năm 1998, ở tỉnh Tuyên Quang) 3 năm tù về các tội: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Theo cáo trạng, bị cáo Sơn và Hiệp vốn không nghề nghiệp. Tháng 6/2020, qua tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook, thấy nhiều đối tượng có nhu cầu tìm mua tài khoản mở tại các ngân hàng, để có tiền ăn tiêu, bị cáo Sơn nảy sinh ý định kiếm tiền bằng hành vi phạm pháp. Sơn tìm mua các Chứng minh nhân dân bản thật (gốc) tại các nhà nghỉ trên địa bàn Hà Nội và trên mạng Internet, sau đó bóc tách ảnh trên Chứng minh nhân dân để thay bằng ảnh của Sơn hoặc Hiệp, rồi dùng máy sấy tóc làm nóng để ép lại.

Bị cáo Sơn đã sử dụng các chứng minh thư giả nói trên mang đi mở thẻ và tài khoản tại các ngân hàng rồi bán lại cho các đối tượng trên mạng Internet với hình thức “ship cod” (thông qua đơn vị chuyển phát nhanh, giao hàng thu tiền hộ) để kiếm lời. Mỗi tài khoản Sơn bán gồm: Thẻ ATM, tài khoản Internet banking và sim điện thoại nhận mã OTP, được bán với giá từ 900 nghìn đồng đến 1 triệu đồng, thu lợi từ 400 - 500 nghìn đồng/tài khoản.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 6 - 12/2020, Sơn đã thay ảnh của mình vào 15 Chứng minh nhân dân, rồi sử dụng 12 chứng minh thư giả để mở 39 tài khoản tại 9 ngân hàng khác nhau. Từ tháng 12/2020, bị cáo Sơn không trực tiếp đi mở tài khoản ngân hàng mà thuê bị cáo Hiệp mở tài khoản, thẻ ngân hàng với giá 200 nghìn đồng/tài khoản.

Bị cáo Sơn mua các Chứng minh nhân dân và sim điện thoại trên mạng Internet rồi đưa lại cho Hiệp để Hiệp dùng ảnh của mình làm giả các Chứng minh nhân dân. Sau đó, bị cáo Hiệp sử dụng chứng minh thư giả và số điện thoại mua được để mở tài khoản, thẻ ngân hàng rồi chuyển lại cho Sơn.

Chiều 13/4/2021, Hiệp đến Hội sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) trên phố Bà Triệu, Hà Nội rồi sử dụng Chứng minh nhân dân mang tên Phạm Ngọc Sáng (sinh năm 1995, ở Hải Phòng) có dán ảnh của Hiệp và yêu cầu nhân viên ngân hàng cho mở tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng.

Sau khi kiểm tra trên hệ thống nội bộ của Ngân hàng ACB, nhân viên ngân hàng phát hiện hình ảnh của Hiệp trên Chứng minh nhân dân do bị cáo này cung cấp có nhiều điểm giống với hình ảnh trên một số Chứng minh nhân dân được Hội sở Ngân hàng ACB cảnh báo là các giấy tờ tùy thân giả mạo sử dụng để mở nhiều tài khoản tại Ngân hàng ACB (cùng ảnh một người nhưng mang nhiều họ, tên, số Chứng minh nhân dân khác nhau do nhiều địa phương khác nhau cấp). Ngay sau đó, phía Ngân hàng ACB đã thông báo cho Cục An ninh mạng - Bộ Công an (A05) đến đưa bị cáo Hiệp cùng vật chứng về trụ sở Cục A05 - Bộ Công an để giải quyết.

Cơ quan điều tra đã làm rõ, bị cáo Hiệp đã thay ảnh của mình vào 112 Chứng minh nhân dân, đã sử dụng 87 Chứng minh nhân dân để đăng ký mở 224 tài khoản tại 14 ngân hàng khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội và được Sơn trả cho 44,8 triệu đồng.

Ngoài ra, Sơn còn mua lại tài khoản ngân hàng của các đối tượng khác trên mạng Internet rồi bán 268 tài khoản ngân hàng (gồm 200 tài khoản do Hiệp mở, 33 tài khoản do Sơn mở và 35 tài khoản mua lại của đối tượng khác chưa xác định được) cho bị cáo Trần Văn Kiện và bán một số tài khoản cho một số đối tượng khác (chưa rõ nhân thân lai lịch) để kiếm lời, thu lợi bất chính hơn 215 triệu đồng.

Sau khi mua tài khoản từ Sơn, bị cáo Kiện đem bán cho nhiều đối tượng với giá dao động từ 1,2 - 1,3 triệu đồng. Tổng số tiền Kiện thu lời bất chính là 60 triệu đồng.

Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Truy tố đối tượng trong nhóm ép 'con nợ' bỏ ma túy vào túi xách

Truy tố đối tượng trong nhóm ép 'con nợ' bỏ ma túy vào túi xách

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đào Hoài Điệp (sinh năm 1985, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) về tội “Cướp tài sản” (theo quy định tại Điều 168, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015) và tội “Giữ người trái pháp luật” (theo quy định tại Điều 123, khoản 1 – Bộ luật Hình sự năm 1999).

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.