Phạt tù nhóm cướp tiền của người nước ngoài

Ngày 20/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trương (sinh năm 1995, ở Thái Bình) 13 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Cùng ra tòa với bị cáo Trương còn có các bị cáo: Lại Văn Hải (sinh năm 1993, ở Bắc Giang), Trương Văn Yêu (sinh năm 1993, ở Bắc Giang), Trần Thúy Liên (sinh năm 1990, ở Hải Phòng), Nguyễn Thế Chung (sinh năm 1994, ở Thanh Hóa) bị Tòa tuyên phạt các mức án từ 18 tháng tù đến 11 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, các bị cáo Trương, Hải, Yêu, Liên đều là bạn bè quen biết từ trước. Khoảng tháng 9/2022, bị cáo Trương quen biết và nhận lời làm phiên dịch cho anh Sun Zhi Xun (sinh năm 1987, người Trung Quốc). Biết anh Sun Zhi Xun là người có tiền, bị cáo Trương nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền, tài sản của người đàn ông ngoại quốc. 

Khoảng 8 giờ ngày 14/10/2022, tại khu vực ven Hồ Tây, bị cáo Trương rủ nhóm bạn là các bị cáo Hải, Yêu và Liên cùng nhau cướp tài sản của anh Sun Zhi Xun. Nhóm bạn của Trương đã đồng ý. Thực hiện kế hoạch, Trương rủ thêm bị cáo Nguyễn Thế Chung cùng tham gia.

17 giờ cùng ngày, cả nhóm bắt taxi đến một nhà nghỉ ở quận Cầu Giấy, thuê phòng nghỉ. Bị cáo Hải và Yêu ở phòng 202, còn bị cáo Trương, Liên, Chung ở phòng 301.

Cả nhóm bàn bạc, thống nhất xong, bị cáo Trương gọi điện thoại rủ anh Sun Zhi Xun đến nhà nghỉ. Trong lúc chờ bị hại đến, Liên đi đến cửa hàng tạp hóa gần đó mua cuộn băng dính màu trắng mang về. Khoảng 30 phút sau, Chung dậy và về phòng trọ, không ở lại tham gia việc cướp, nhưng Chung cũng không can ngăn, không tố giác hành vi Cướp tài sản của nhóm bị cáo còn lại.

Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, anh Sun Zhi Xun đến phòng 301 của nhà nghỉ. Tại đây, anh Sun Zhi Xun bị nhóm bị cáo đè xuống giường, tát vào mặt, dùng băng dính quấn trói tay, chân lại.

Bị cáo Trương yêu cầu người đàn ông ngoại quốc đọc mật khẩu 2 điện thoại và chuyển khoản 30.000 nhân dân tệ thì mới cho về. Sợ hãi, nạn nhân đã dùng Zalo liên hệ với người quen vay tiền để đưa 20.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 60 triệu đồng) cho nhóm cướp.

Ngoài ra, cả nhóm còn cướp của nạn nhân 1 chiếc iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro... Tổng cộng nhóm Trương cướp của người đàn ông quốc tịch Trung Quốc là 129 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt được tài sản, các bị cáo thả nạn nhân, đổi ra tiền Việt chia nhau. Bị cáo Trương được hơn 26 triệu đồng, Hải và Yêu gần 20 triệu đồng, Liên hơn 16 triệu đồng.

Sau khi được thả, anh Sun Zhi Xun đến cơ quan Công an trình báo. Nhóm cướp trên bị bắt giữ.

Trong vụ án, cơ quan chức năng xác định, mặc dù Chung bỏ về giữa chừng song bị cáo biết cả nhóm đang chuẩn bị thực hiện hành vi cướp tài sản của nạn nhân. Bị cáo không can ngăn người phạm tội, không tố giác tới cơ quan Công an.

Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.