Phạt tù nhóm 3 bị cáo buôn bán pháo hoa nổ

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 3 bị cáo mức án lần lượt là 6 năm tù, 9 tháng tù và 18 tháng tù về tội: Sản xuất, buôn bán hàng cấm; Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.

Ngày 1/2, 3 bị cáo: Đỗ Văn Thanh (sinh năm 1992, trú tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội), Đặng Phương Nam (sinh năm 1992, trú tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội) và Khuất Văn Đạt (sinh năm 1994, trú tại xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các mức án lần lượt là 6 năm tù, 9 tháng tù và 18 tháng tù về tội: Sản xuất, buôn bán hàng cấm; Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.

Đỗ Văn Thanh biết Hạ Văn Quân (sinh năm 1990, ở tỉnh Vĩnh Phúc) qua mạng xã hội và biết Quân buôn bán pháo hoa nổ. Ngày 11/12/2023, Thanh chuyển khoản 50 triệu đồng tiền mua của Quân pháo hoa nổ (loại 49 quả/hộp) với giá 800.000 đồng/hộp. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Thanh đến khu vực cầu Vĩnh Thịnh nhận pháo hoa nổ được đóng gói trong 2 thùng các tông do người lái xe taxi giao. Thanh mang số pháo hoa về cất giấu tại nhà ở xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Do có mối quan hệ từ trước với Đỗ Văn Thanh nên Khuất Văn Đạt hỏi mua pháo hoa nổ chơi Tết. Thanh đồng ý bán cho Đạt pháo hoa nổ với giá 950.000 đồng/hộp. Đạt đồng ý mua của Thanh 30 hộp nên ngày 8/12/2023, Đạt đặt trước cho Thanh 28,5 triệu đồng. Chiều tối 11/12/2023, Thanh điện thoại thuê Đặng Phương Nam chở hàng giao cho khách tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Nam đến nhà Thanh nhận một thùng xốp màu trắng, bên ngoài được dán kín bằng băng dính màu vàng để giao cho Đạt. Tối hôm đó, tại nhà Đạt, Nam giao thùng xốp bên trong có pháo hoa nổ cho Đạt. Sau khi nhận pháo, Đạt trả cho Nam tiền công vận chuyển là 300.000 đồng.

Tiếp theo, Thanh vào ứng dụng Facebook, sử dụng tài khoản cá nhân đăng thông tin mua bán pháo nổ phục vụ Tết Nguyên Đán 2024. Sau khi đọc được thông tin, 1 khách hàng ở Hưng Yên đặt mua của Thanh 8 hộp pháo hoa nổ và hẹn giao hàng tại khu vực trường dạy lái xe ô tô Hùng Vương ở huyện Thạch Thất.

Khoảng 9 giờ ngày 14/12/2023, khi Thanh và Nam chưa kịp giao pháo hoa cho khách thì bị cơ quan công an kiểm tra, thu giữ.

Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.