Phạt tù nguyên lãnh đạo công ty gây thất thoát của Nhà nước 554 tỷ đồng

Sau hai ngày xét xử, ngày 7/3, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên án 4 bị cáo cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại khoản 3, Điều 219, Bộ luật Hình sự 2015 xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch thuộc Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Chú thích ảnh
Bốn nguyên lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch gây thất thoát của nhà nước 554 tỷ đồng trước tòa. Ảnh: TTXVN phát

Tòa tuyên phạt bị cáo Quách Văn Đức (66 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa) mức án 19 năm tù; bồi thường thiệt hại cho Tỉnh ủy Đồng Nai 338,4 tỷ đồng, UBND tỉnh 49,7 tỷ đồng.

Bị cáo Phan Thanh Vĩnh Toàn (42 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch) nhận mức án 17 năm tù; bồi thường thiệt hại cho Tỉnh ủy Đồng Nai 96,6 tỷ đồng, UBND tỉnh Đồng Nai 14,2 tỷ đồng.

Bị cáo Đỗ Tấn Điềm (63 tuổi, nguyên Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch) nhận mức án 15 năm tù; bồi thường thiệt hại cho Tỉnh ủy Đồng Nai 24,1 tỷ đồng, UBND tỉnh Đồng Nai 3,5 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Hồng (61 tuổi, nguyên Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa) nhận mức án 15 năm tù; bồi thường thiệt hại cho Tỉnh ủy Đồng Nai 24,1 tỷ đồng, UBND tỉnh Đồng Nai số tiền 3,5 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch được thành lập vào năm 2004, là đơn vị có vốn góp nhà nước. Năm 2007, Công ty được giao đất thực hiện dự án Khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh (tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) với tổng diện tích 759 ha.

Năm 2017, UBND tỉnh Đồng Nai có chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch góp hơn 113 tỷ đồng bằng một phần giá trị quyền sử dụng đất đối với phân khu 1A và 1B thuộc dự án Khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh. Trong đó, diện tích đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hơn 34 ha, chiếm 20% vốn góp.

Tuy nhiên, các bị cáo thống nhất góp vốn (thực chất là chuyển nhượng) toàn bộ diện tích hơn 106 ha và tự xác định giá trị khu đất hơn 1.045 tỷ đồng với Công ty VNIC 2 để nhận lại chênh lệch giữa giá trị khu đất và phần vốn góp hơn 932 tỷ đồng nhưng không báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 554,5 tỷ đồng. Trong đó thất thoát tài sản của Tỉnh ủy Đồng Nai hơn 483,4 tỷ đồng và UBND tỉnh Đồng Nai hơn 71,1 tỷ đồng.

Đại diện Viện Kiểm sát nhận định, bị cáo Quách Văn Đức với chức vụ là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch phải chịu trách nhiệm chính về hành vi sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát và có mức bồi thường cao nhất. Trong quá trình điều tra, các bị cáo đã nộp lại 2,9 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo. Bị cáo Quách Văn Đức đang bị bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối và nhiều bệnh lý khác.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Truy tố đối tượng trong nhóm ép 'con nợ' bỏ ma túy vào túi xách

Truy tố đối tượng trong nhóm ép 'con nợ' bỏ ma túy vào túi xách

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đào Hoài Điệp (sinh năm 1985, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) về tội “Cướp tài sản” (theo quy định tại Điều 168, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015) và tội “Giữ người trái pháp luật” (theo quy định tại Điều 123, khoản 1 – Bộ luật Hình sự năm 1999).

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.