Phạt tù đối tượng dùng hung khí tấn công thành viên chốt kiểm soát dịch

Ngày 13/9, Tòa án nhân dân quận Ô Môn (thành phố Cần Thơ) đã xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Minh Nhật Trung (sinh năm 1988, trú tại khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới, quận Ô Môn) về hai tội “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý gây tương tích”.
Chú thích ảnh
Bị cáo Phạm Minh Nhật Trung tại tòa. Ảnh: TTXVN phát

Theo cáo trạng, vào ngày 16/8, chị T.T.T.M. (trú tại khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới) đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở khu vực Bình Hòa B, phường Phước Thới, quận Ô Môn và xin qua chốt nhưng bị từ chối do không thuộc trường hợp thật sự cần thiết.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Trung (chồng chị M.) mang theo một con dao, một cây sắt bằng kim loại và một cây búa đi về phía chốt kiểm soát, xúc phạm, cản trở lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát. Trung còn trèo vào trong hàng rào của chốt kiểm soát rồi chém anh Trần Bình Trọng và anh Hồ Việt Tính là bảo vệ dân phố.

Công an phường Phước Thới có mặt kịp thời để khống chế và bắt giữ đối tượng chống đối. 

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Trung gây nguy hiểm cho xã hội, nhất là trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống COVID-19… Tuy nhiên, xét thấy bị cáo ăn năn hối hối hận và bị hại xin giảm nhẹ nên Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo 2 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”, 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng mức hình phạt là 4 năm 6 tháng tù, giảm 1 năm so với mức án do đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Ô Môn đề nghị.
 
Phạm Minh Nhật Trung từng có hai tiền án về tội Cố ý gây thương tích, tội Cướp giật tài sản và một tiền sự về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.