Phạt tù 8 đối tượng đánh chết học sinh ngay trong trường

Tòa án nhân dân Bình Phước tuyên phạt tổng cộng 53 năm tù về tội "Giết người" cho nhóm đối tượng hành hung dẫn đến làm thiệt mạng một học sinh lớp 10.
Ngày 10/7, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tổng cộng 53 năm tù về tội "Giết người" cho nhóm đối tượng hành hung dẫn đến làm thiệt mạng một học sinh lớp 10.
Trước đó, trong phiên xét xử sơ thẩm ngày 27/9/2013, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thị xã Phước Long đã tuyên phạt các bị cáo tổng cộng 31 năm tù về hành vi "Cố ý gây thương tích". Mức phạt và hành vi này nhanh chóng bị gia đình bị hại kháng cáo yêu cầu thay đổi tội danh. Đến ngày 6/5/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm để điều tra xét xử theo thủ tục chung.
Phạt tù 8 đối tượng đánh chết học sinh ngay trong trường ảnh 1

Các bị cáo tại phiên toà. 

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 8 bị cáo: Lê Thanh Hoàng (SN 1996), Trần Tấn Quang (SN 1995) cùng 11 năm tù giam. Các bị cáo Trần Ngọc Điền (SN 1997), Nguyễn Quốc Đạt (SN 1995) và Trần Huỳnh Danh (SN 1996) cùng mức án 6 năm. Trần Minh Trọng (SN 1995) và Nguyễn Long Hồ (SN 1996) 4 năm tù giam và Nguyễn Trọng Duy (SN 1993), cùng ngụ thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) 5 năm tù giam.Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước vì nghe tin đồn Thành nói xấu mình, khoảng 19 giờ ngày 25/1/2013, Lê Thanh Hoàng gọi điện hẹn Nguyễn Phước Thành (SN 1997, ngụ phường Sơn Giang, thị xã Phước Long), học sinh 10TN3, Trường trung học phổ thông Phước Long lên khu vực cáp treo núi Bà Rá để nói chuyện, nhưng Thành không đồng ý. Hoàng tiếp tục gọi điện hẹn Thành đến trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi (khu phố Bình Giang 2, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long), gần nhà Thành. Sau đó, Hoàng rủ Quang, Điền, Đạt, Danh, Trọng, Hồ, Duy cùng chạy xe máy đến trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi chờ sẵn.Tại đây, Thành vừa bước vào, Danh đóng cổng trường lại. Sau một hồi lời qua tiếng lại với nhau. Hoàng lao vào đấm liên tiếp vào đầu, mặt của Thành.Thành dùng tay đỡ và đánh lại Hoàng. Thấy vậy, Điền, Quang lao vào đánh vào ngực và mặt của Thành. Thấy Quang đánh Thành nhiều quá, Đạt nói: “thôi đừng đánh nữa”. Quang buông ra, Thành ngồi khụy xuống và ngã người ra sau ngất xỉu. Cả nhóm bỏ ra về.Đến 20 giờ 45 phút cùng ngày, ông Vũ Văn Tính, bảo vệ trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi ra đóng cổng trường, phát hiện Thành nằm bất động. Ông Tính đến Công an phường Sơn Giang báo sự việc. Sau đó, ông Tính cùng ông Đoàn Minh Quốc, bảo vệ dân phố đến kiểm tra thì Thành đã tử vong.
Tin, ảnh: Đậu Tất Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).