Phạt tù 3 cán bộ trong vụ cháy chợ Nghệ

theo báo cáo của ban quản lý chợ có tổng số 835 quầy hàng đang kinh doanh bị thiệt hại do cháy. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự của thị xã Sơn Tây đã kết luận thiệt hại trong vụ cháy chợ Nghệ là gần 5 tỷ đồng.

Trong các ngày từ 22-29/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 3 cán bộ Ban quản lý chợ Nghệ (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) là: Vũ Tản Hồng (59 tuổi), Nguyễn Hoàng Giang (47 tuổi) và Hoàng Văn Châu (40 tuổi) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”.

Theo cáo trạng:Vụ án xảy ra vào khoảng 18h ngày 18/12/2005, khi ông Nguyễn Như Hải (nhân viên phòng cháy chữa cháy chợ Nghệ) đóng cầu dao hệ thống điện kinh doanh của chợ. Lúc này, một số tiểu thương tại chợ phát hiện tại phía trên mái hai quầy hàng bán quần áo có tia lửa điện và tiếng nổ “lép bép”, kèm theo lửa bốc cao. Sau tiếng hô hào, ông Hải ngắt cầu dao điện và cùng mọi người vận hành hai máy bơm nước chữa cháy để dập lửa nhưng không được. Sau đó, dù cố gắng chữa cháy, nhưng đến khoảng nửa đêm mới dập tắt được lửa. Toàn bộ khu chợ chính bị thiêu rụi.

Nguyên nhân đám cháy được xác định là chập mạch điện ở hệ thống dây dẫn, do vỏ cách điện của dây dẫn bị lão hóa… Tại thời điểm cháy, theo báo cáo của ban quản lý chợ có tổng số 835 quầy hàng đang kinh doanh bị thiệt hại do cháy. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự của thị xã Sơn Tây đã kết luận thiệt hại trong vụ cháy chợ Nghệ là gần 5 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định 3 ông Hồng, Giang và Châu có trách nhiệm về vụ cháy trên.

Tại Tòa, các bị hại yêu cầu được bồi thường thiệt hại, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của UBND thị xã Sơn Tây trong vụ cháy. Về vấn đề này, trước đó, Tòa cũng đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhưng yêu cầu của cơ quan pháp luật "chưa được đáp ứng".

HĐXX nhận định, trong 3 bị cáo, bị cáo Hồng phải chịu trách nhiệm chính về vụ cháy. Bị cáo Hồng dù biết trước đó tại khu chợ đã có 3 lần bị chập điện, nguy cơ cháy nổ cao nhưng vẫn ký hợp đồng cho các hộ tiểu thương sử dụng điện. Tòa đã tuyên phạt bị cáo Hồng 4 năm tù giam, hai bị cáo còn lại cùng lĩnh án 3 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”.

HĐXX cũng cho rằng, mặc dù ban quản lý chợ Nghệ có con dấu, thu chi, tài khoản riêng nhưng vẫn chịu quản lý của UBND thị xã Sơn Tây. HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ những người có trách nhiệm liên quan, để đưa ra xử lý trước pháp luật. Về thiệt hại trong vụ cháy, HĐXX đã tuyên buộc UBND thị xã Sơn Tây phải chịu trách nhiệm bồi thường cho các tiểu thương theo quy định của pháp luật.


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.