Phạt tù 3 bị cáo trong đường dây môi giới mua bán thận

Ngày 23/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1980, ở xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) 13 năm tù, Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1988, ở xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) 12 năm tù và Mai Ngọc Nhã (sinh năm 1993, ở xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) 7 năm tù về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người” theo quy định tại Điều 154 - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, vào năm 2021, bị cáo Nguyễn Văn Cường có nhu cầu bán 1 quả thận lấy tiền trả nợ. Quá trình khám sức khỏe, làm các xét nghiệm để bán thận, Cường quen biết Nguyễn Thị Phượng cũng đi bán thận. Sau khi bán thận thành công, thấy nhiều người có nhu cầu mua bán thận, Cường và Phượng đã rủ nhau làm môi giới mua, bán thận để lấy tiền chênh lệch.

Theo phân công, Cường tìm người bán thận còn Phượng có trách nhiệm tìm người mua thận để cấy, ghép. Hai bị cáo đã thực hiện môi giới mua bán thận cho Mai Ngọc Nhã, sau đó cùng Nhã tham gia đường dây mua bán thận.

Cụ thể, khoảng tháng 5/2022, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Mai Ngọc Nhã đã truy cập vào hội nhóm trên Facebook để tìm hiểu thông tin về việc bán thận. Tại đây, Nhã thấy Phượng đăng thông tin tìm người có nhu cầu hiến thận nên đã kết bạn với tài khoản của Phượng và trao đổi về việc bán thận. Phượng thỏa thuận mua một quả thận của Nhã với giá 380 triệu đồng. Phượng hẹn gặp Nhã tại Bệnh viện Việt Đức để làm các xét nghiệm. Đồng thời, Phượng thông báo cho Cường biết về việc Nhã liên hệ bán thận. Sau khi có các kết quả xét nghiệm của Nhã, Cường và Phượng đã đăng tải các thông tin lên mạng xã hội nhằm “rao bán” thận của Nhã.

Cường và Phượng đã tìm được một người ở Hải Phòng (hiện không xác định được lai lịch) có các chỉ số tương thích với Nhã. Hai bên thỏa thuận bán quả thận của Nhã cho người này với giá 825 triệu đồng. Đến tháng 8/2022, ca ghép thận của Nhã do Cường và Phượng môi giới, với người đàn ông ở Hải Phòng được thực hiện thành công tại một bệnh viện. Số tiền nhận được, Cường và Phượng trả cho Nhã 380 triệu đồng. Trừ các chi phí ăn ở, khám xét nghiệm cho Nhã thì Cường hưởng lợi 175 triệu đồng, Phượng hưởng lợi 70 triệu đổng.

Liên quan đến vụ án, chị Đỗ Thị P (sinh năm 1995, ở Vĩnh Phúc) có mối quan hệ thân thiết với Mai Ngọc Nhã cho biết, thời điểm gần cuối năm 2022, chị P thấy Nhã làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ nên chị muốn bán 1 quả thận của mình lấy tiền đưa cho Nhã.

Trước đó, tại thời điểm Nhã tự bán 1 quả thận, chị P là người chăm sóc Nhã nên có quen biết với bị cáo Cường và Phượng. Khi nghe chị P nói ý định bán thận của mình, Cường và Phượng đồng ý mua với giá 600 triệu đồng. Sau khi đưa chị P đi làm các xét nghiệm, Cường và Phượng đăng tải kết quả xét nghiệm của chị P trên mạng xã hội và tìm được một người mua thận (hiện không xác định được), thỏa thuận bán lại quả thận của chị P với giá 900 triệu đồng.

Ngày 14/12/2022, chị P và người mua thận thực hiện phẫu thuật cắt, ghép thận tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trước khi vào phòng mổ, người nhà của người mua thận trả cho Cường và Phượng 900 triệu đồng. Nhận được tiền, 2 bị cáo trả cho chị P 600 triệu đồng, số tiền còn lại Cường và Phượng dùng để chi trả các chi phí liên quan, không được hưởng lợi trong lần môi giới này. Ngoài 2 vụ trên, các bị cáo còn thực hiện 7 vụ mua bán bộ phận cơ thể người khác.

Cơ quan tố tụng xác định, từ khoảng cuối năm 2022 đến tháng 6/2023, Cường và Phượng đã thực hiện tổng số 9 vụ môi giới bán thận, Nhã thực hiện 5 vụ. Trong đó, bị cáo Cường hưởng lợi tổng số hơn 1,4 tỷ đồng; Phượng hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng; Nhã hưởng lợi 312 triệu đồng.

Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Truy tố lái xe trộm hàng tỷ đồng hàng hiệu của bà chủ

Truy tố lái xe trộm hàng tỷ đồng hàng hiệu của bà chủ

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Son (sinh năm 1996, trú tại xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên) về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự. Bị hại trong vụ án là bà Đỗ Thị L (sinh năm 1976, ở Hà Nội).

Khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ

Khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ

Ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Kim Anh, sinh năm 1994, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai về tội “Chống người thi hành công vụ”. 

Viện kiểm sát vào cuộc bảo vệ môi trường biển

Viện kiểm sát vào cuộc bảo vệ môi trường biển

Triển khai Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4, TP Quảng Ninh vừa khởi kiện vụ án dân sự công ích đầu tiên, góp phần bảo vệ môi trường biển tại địa phương.

Chia sẻ kinh nghiệm xử lý các vụ án tranh chấp sở hữu trí tuệ

Chia sẻ kinh nghiệm xử lý các vụ án tranh chấp sở hữu trí tuệ

Chiều 21/10, Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Nội tổ chức trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xử lý các vụ án tranh chấp sở hữu trí tuệ với Hiệp hội Bảo vệ sở hữu trí tuệ và chống hàng giả của Pháp (UNIFAB) và chuyên gia các hãng nổi tiếng (Chanel, Longchamp, L'Oréal, L'Occitane, MF Brands).

Bắt tạm giam kế toán, thủ quỹ Công ty Hoàng Nam trong vụ án liên quan đến Hải Sapa TV

Bắt tạm giam kế toán, thủ quỹ Công ty Hoàng Nam trong vụ án liên quan đến Hải Sapa TV

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai cá nhân là kế toán và thủ quỹ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam (Công ty Hoàng Nam) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.