Phát triển vũ khí laser nhằm đối phó UAV – cuộc đua giữa các quốc gia Vùng Vịnh

Các quốc gia vùng Vịnh đang đẩy mạnh đầu tư vào vũ khí laser nhằm đối phó sự gia tăng của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), biến công nghệ từng được xem như “vũ khí viễn tưởng” ngày càng trở thành thực tế trong chiến tranh hiện đại.
Chú thích ảnh
Hệ thống đánh chặn laser Iron Beam của Tập đoàn công nghệ quốc phòng Rafael (Israel). Ảnh: Thanh Bình/TTXVN

Mới đây, giới quan sát phát hiện một hệ thống laser do Trung Quốc sản xuất xuất hiện tại sân bay Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Hệ thống này được lắp trên xe cơ động và có khả năng đánh chặn UAV. Trước đó, UAE đã tiếp nhận hệ thống laser Iron Beam do Israel phát triển, đang tìm mua thêm công nghệ laser từ Mỹ và hợp tác với nhiều đối tác phương Tây để phát triển năng lực riêng.

Không chỉ UAE, nhiều quốc gia Trung Đông khác cũng đang tăng tốc tiếp cận công nghệ laser quân sự. Saudi Arabia đã thử nghiệm các tổ hợp laser chống UAV do Trung Quốc chế tạo, trong khi một số nước khu vực cũng nghiên cứu tích hợp laser vào mạng lưới phòng không tương lai.

Theo các chuyên gia quốc phòng, sự bùng nổ của UAV trên chiến trường là nguyên nhân chính thúc đẩy cuộc đua này. Các loại UAV giá rẻ có thể được sản xuất nhanh với số lượng lớn, trong khi tên lửa đánh chặn truyền thống lại rất đắt đỏ. Trong bối cảnh đó, laser được xem là giải pháp tiết kiệm hơn khi chi phí cho mỗi lần bắn chỉ ở mức vài USD.

Ngoài yếu tố chi phí, công nghệ laser hiện đã đạt bước tiến đáng kể so với trước đây. Các hệ thống mới nhỏ gọn hơn, độ chính xác cao hơn và có thể triển khai linh hoạt trên xe quân sự hoặc tàu chiến. Mỹ, Israel và Trung Quốc hiện được xem là 3 trung tâm phát triển vũ khí laser lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng laser chưa phải “lá chắn hoàn hảo”. Hiệu quả của loại vũ khí này phụ thuộc nhiều vào điều kiện môi trường như bụi, sương mù, độ ẩm hay nhiệt độ cao. Các tia laser cũng cần duy trì đủ lâu trên mục tiêu để phá hủy UAV, điều không dễ khi đối phương sử dụng thiết bị bay tốc độ cao hoặc tấn công theo đàn.

Một số hệ thống nổi tiếng như Tia Sắt (Iron Beam) của Israel hiện vẫn trong quá trình mở rộng năng lực triển khai thực tế. Các chuyên gia nhận định laser trong tương lai sẽ đóng vai trò bổ sung cho mạng lưới phòng không nhiều tầng, thay vì thay thế hoàn toàn tên lửa truyền thống.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, cuộc đua laser còn phản ánh xu hướng tái định hình chiến lược quốc phòng tại Trung Đông. Nhiều nước vùng Vịnh muốn đa dạng hóa nguồn cung vũ khí và giảm phụ thuộc vào một đối tác duy nhất, xây dựng năng lực phòng thủ chủ động hơn trước các nguy cơ an ninh mới.

Sự cạnh tranh giữa Mỹ, Trung Quốc và Israel trong lĩnh vực laser quân sự vì thế được dự báo sẽ tiếp tục tăng tốc trong những năm tới, cùng với sự phát triển ngày càng mạnh của chiến tranh không người lái.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).