Phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam là nguyện vọng của đông đảo cử tri

Tại Hà Nội, Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri về phát triển thể lực, tầm vóc thế hệ trẻ Việt Nam.
Ngày 4/2, tại Hà Nội, Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri về phát triển thể lực, tầm vóc thế hệ trẻ Việt Nam.

Phát triển thể lực, tầm vóc thế hệ trẻ Việt Nam là một trong những hợp phần của Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030 đã được Chính phủ và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phê duyệt; gọi tắt là Đề án 641.

Tại buổi tiếp xúc, đa số cử tri đều tán thành những nội dung trong Đề án 641; đồng thời bảy tỏ vui mừng trước những kết quả mà ngành thể dục thể thao đã đạt được trong sự nghiệp phát triển đất nước, hội nhập quốc tế. Cử tri tin tưởng với sự nỗ lực cố gắng của toàn xã hội cũng như ngành thể dục thể thao thì Đề án 641 sẽ sớm thành công.

Đồng thời, các cử tri cho rằng: Cần tăng cường quản lý Đề án tại trường học; nâng cao nhận thức của các bộ, ngành; coi trọng hơn nữa môn giáo dục thể chất; xây dựng mô hình bữa ăn học đường; đưa Đề án thành nội dung cụ thể trong chương trình giảng dạy; miễn các loại thuế cho các Trung tâm, Câu lạc bộ đào tạo môn thể dục thể thao; đảm bảo quỹ đất để xây dựng sân chơi cho học sinh, sinh viên…

Cử tri kỳ vọng trong tương lai Việt Nam sẽ có những chính sách chiến lược, tiếp tục thúc đẩy sự phát triển thể dục thể thao, nâng cao thành tích trên đấu trường khu vực, châu lục và thế giới.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đại biểu Hoàng Thị Hoa - Ủy viên thường trực Ủy ban văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Quốc hội, ghi nhận và tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri. Ý kiến đóng góp của cử tri, các đại biểu, chuyên gia về lĩnh vực thể dục thể thao chính là căn cứ để đoàn có căn cứ kiến nghị, đề xuất nhằm đưa ra giải pháp hiệu quả nhất.

Liên quan đến thực trạng dinh dưỡng ở trẻ em, đại biểu Hoàng Thi Hoa nêu rõ, các nước phát triển như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh… đều có chương trình bữa ăn học đường với những quy định cụ thể về nhu cầu dinh dưỡng, điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm giúp cho trẻ phát triển tối đa cả về thể chất và tinh thần.

Ở Việt Nam, việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em lứa tuổi học đường thông qua bữa ăn học đường hợp lý là một trong những mục tiêu quan trọng của Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng và Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trong giai đoạn 2011 – 2030. Chính vì vậy Việt Nam cần xây dựng mô hình bữa ăn học đường ở một số tỉnh, thành phố để từ đó rút kinh nghiệm triển khai tại các địa phương khác trong cả nước…

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Vương Bích Thắng mong rằng các bộ, ban, ngành đoàn thể quan tâm hơn nữa đến chăm sóc sức khỏe toàn dân, đặc biệt là công tác thể dục thể thao để tạo điều kiện nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc cho thế hệ trẻ. Tổng cục Thể dục thể thao tiếp thu các ý kiến của các vị Đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri và khẳng định sẽ nỗ lực làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc triển khai Đề án 641 trong thời gian tới...


Nguyễn Quốc Trị (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm nâng cấp đê tả sông Hồng qua xã Thư Vũ (Hưng Yên)

Sớm nâng cấp đê tả sông Hồng qua xã Thư Vũ (Hưng Yên)

Tuyến đê tả sông Hồng đoạn qua thôn Tiền Phong và thôn Vũ Vân (xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên) dài hơn 1 km hiện xuống cấp, mặt đê bong tróc. Thực trạng này không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình phòng chống lụt bão.

Kiên quyết xử lý vi phạm về đất đai tại khu vực Hồ Ba Bể

Kiên quyết xử lý vi phạm về đất đai tại khu vực Hồ Ba Bể

Từ tháng 7/2025, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên được thành lập trên cơ sở sắp xếp 3 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Nam Mẫu, Khang Ninh và Cao Thượng với tổng diện tích đất tự nhiên hơn 14.800 ha, dân số trên 11.700 người, sinh sống tại 13 thôn, bản.

Khoa học công nghệ mở cửa tri thức cho học sinh khiếm thị

Khoa học công nghệ mở cửa tri thức cho học sinh khiếm thị

Tại Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP Hồ Chí Minh), học sinh khiếm thị đang học cách dùng điện thoại đọc sách in, nhận biết màu sắc và tìm tài liệu. Từ những thao tác còn khó khăn, sự hướng dẫn của thầy cô giúp các em từng bước sử dụng công nghệ phục vụ việc học.