Phát triển thành phố Cần Thơ thành trung tâm của vùng ĐBSCL

Sáng 29/4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022), 136 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022).
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại buổi họp mặt. 

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh: Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ nhận thức sâu sắc rằng những thành quả hôm nay đã được xây đắp bằng mồ hôi, nước mắt và máu xương của bao thế hệ đồng bào, đồng chí thành phố và cả nước. Chúng ta luôn khắc ghi công lao to lớn, sự hy sinh vô bờ bến của Bác Hồ kính yêu, các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí của Cần Thơ đã chiến đấu kiên cường và hy sinh anh dũng. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, đối với các gia đình có công với cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, các đồng chí bị địch bắt tù đày, các đồng chí chiến đấu trên các mặt trận đặc biệt và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt, đây là năm thành phố tập trung quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội đối với thành phố Cần Thơ. Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

Theo ông Trần Việt Trường, thành phố tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số. Thành phố tập trung vào 3 khâu đột phá trọng tâm là phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; huy động mọi nguồn lực đầu tư, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp lớn; tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật trong quản lý, điều hành kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân, xây dựng con người Cần Thơ “Trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch”; tăng cường, giữ vững quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác xây dựng Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần dựng xây, phát triển thành phố Cần Thơ thành trung tâm vùng, sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh trao Huy hiệu 55 năm và 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên tại buổi họp mặt. 

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho ba đồng chí, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho một đồng chí.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.