Phát triển nông nghiệp an toàn, ứng dụng công nghệ cao

Sáng 29/7, tại thành phố Huế, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị Thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp với chủ đề "Nông nghiệp Thừa Thiên - Huế  phát triển bền vững, an toàn, ứng dụng công nghệ cao".
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh, tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức hội nghị này có ý nghĩa rất lớn để phát triển nền nông nghiệp theo hướng bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, Thừa Thiên - Huế có những tiềm năng lợi thế đặc trưng riêng có như địa hình đa dạng và phong phú với cả ba vùng: đồng bằng, trung du - miền núi và biển, đầm phá; với bờ biển dài 128 km; đầm phá Tam Giang - Cầu Hai rộng 22.000 ha lớn nhất khu vực Đông Nam Á với hệ sinh thái đầm phá đa dạng, có nhiều loài thủy sản có giá trị kinh tế cao; hơn 1.400 món ăn, thiết chế văn hóa và các di sản vật thể và phi vật thể....

“Thừa Thiên - Huế cần phải nhận định và phát huy được những nét đặc trưng và riêng có của mình, đó là phải xây dựng và phát triển nền nông nghiệp đa dạng sinh học; xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ từ cây, con, rừng, dược liệu; xây dựng nền nông nghiệp đặc sản tạo nên sự khác biệt và gắn với chuỗi ẩm thực của riêng Huế hướng tới phục vụ phát triển du lịch; nghiên cứu thay đổi hoạch định chiến lược để xây dựng nền nông nghiệp gắn với kinh tế nông thôn; đưa người nông dân trở thành chủ thể của nền nông nghiệp”, Bộ trưởng nói. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày và thảo luận về tiềm năng lợi thế, những mặt thuận lợi, hạn chế và thực trạng trong phát triển nông nghệp của tỉnh Thừa Thiên - Huế; đồng thời, đưa ra những giải pháp nhằm đưa ngành nông nghiệp của tỉnh có những bước phát triển đột phá, bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu.

Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về "Tam nông", tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đến nay, kinh tế nông thôn của tỉnh có chuyển biến tích cực, đời sống của dân cư nông thôn, nhất là vùng khó khăn đã được cải thiên; tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp giai đoạn 2009 - 2018 bình quân 4,65%/năm.

Theo nhiều đại biểu, lĩnh vực nông nghiệp của Thừa Thiên - Huế vẫn chưa phát  triển tương xứng với tiềm năng và chưa thật sự hiệu quả, bền vững. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên các lĩnh vực và sản phẩm chủ lực vẫn còn chậm, chưa có những đột phá tạo đà thúc đẩy phát triển nông nghiệp; quy mô sản xuất nhỏ, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế; xúc tiến, thu hút doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chưa được đẩy mạnh; đồng thời, chưa có doanh nghiệp lớn, có thương hiệu, tiềm lực kinh tế công nghệ và kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp làm động lực, đầu tàu cho phát triển nông nghiệp của tỉnh...

Để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực địa phương gắn với chuỗi giá trị.

Tỉnh khuyến khích, ưu đãi chính sách đầu tư vào các dự án như: nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống, quy trình kỹ thuật canh tác theo hướng công nghệ cao; dự án áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, sản xuất hữu cơ; liên kết bao tiêu và chế biến sản phẩm chất lượng cao; đầu tư hình thành vùng sản xuất lúa, rau hữu cơ quy mô lớn; ưu tiên thu hút các tổ chức, cá nhân vào đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Bên cạnh đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế cam kết thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, khắc phục hạn chế về thị trường, về cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp khi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; đồng thời, luôn đồng hành, lắng nghe, tạo điều kiện tốt nhất và sẳn sàng cùng trao đổi, thảo luận để giải quyết các kiến nghị, hiến kế của các nhà đầu tư. 

Chú thích ảnh
Lễ trao cam kết hợp tác đầu tư giữa UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và các nhà đầu tư.

Dịp này, UBND tỉnh cũng trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 3 dự án phát triển nông nghiệp, gồm: Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Fam- Thừa Thiên Huế cho Công ty CP Sản xuất và Nhập khẩu nông sản FAM; Dự án Vườn Bách thảo trên sông tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà cho Công ty TNHH Tiến Đạt; dự án khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại phường Hương An, thị xã Hương Trà cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và du lịch Khang Hân...

Cũng trong dịp này, còn diễn ra Hội chợ triển lãm sản phẩm nông nghiệp với hơn 60 gian hàng, sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu của ngành nông nghiệp trong và ngoài tỉnh...

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.