Phát triển Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thành lễ hội mùa hè đa trải nghiệm

Chiều 24/3, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Du lịch Thành phố tổ chức giới thiệu thông tin và chuỗi hoạt động trọng tâm của Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 22 năm 2026.
Chú thích ảnh
Khuôn viên trước Bưu điện Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Ngày hội năm nay có chủ đề “Rộn ràng hè về” (Vibrant Summer Fest), hưởng ứng cột mốc kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026) và kích cầu du lịch nội địa trong dịp hè 2026.

Ngày hội được định hình như một lễ hội mùa hè đa trải nghiệm, nơi năng lượng du lịch hòa quyện cùng sắc màu văn hóa và nhịp sống trẻ trung đặc trưng của Thành phố. Tinh thần “rộn ràng” không chỉ hiện diện trong không gian sôi động, mà còn gợi mở sự chuyển dịch của ngành du lịch từ những chuyến đi đơn thuần sang hành trình trải nghiệm giàu cảm xúc. Qua đó, Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng định vị là điểm khởi nguồn lan tỏa cảm hứng dịch chuyển trong nước và từng bước mở rộng kết nối với du khách quốc tế.

Bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, ngay sau nghi thức khai mạc, toàn bộ không gian Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 22 năm 2026 sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 2-5/4, với quy mô hơn 120 gian hàng đến từ các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, hãng hàng không và cơ quan xúc tiến du lịch trong và ngoài nước. Diễn ra tại Khu B, Công viên 23/9, không gian triển lãm được tổ chức thành hai khu vực chính. Khu doanh nghiệp giới thiệu tour tuyến mới và ưu đãi mùa hè 2026; khu địa phương tái hiện không gian quảng bá văn hóa – du lịch các tỉnh, thành cùng đa dạng sản phẩm quà tặng, thủ công mỹ nghệ đặc sắc.

Hội chợ kích cầu và kết nối hơn 100 doanh nghiệp là một hoạt động chính của Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 22 năm 2026 quy tụ hàng trăm sản phẩm, dịch vụ và chương trình ưu đãi dành riêng cho mùa cao điểm du lịch hè. Doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, hãng hàng không và đơn vị cung ứng dịch vụ đồng loạt giới thiệu sản phẩm mới, triển khai ưu đãi hấp dẫn và tư vấn trực tiếp, tăng cường tương tác với khách hàng. Không chỉ là hoạt động mua bán, hội chợ còn là không gian giao thương đa chiều tạo điều kiện cho doanh nghiệp khảo sát thị trường, thử nghiệm sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng hợp tác.

Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 22 năm 2026 còn có chuỗi hoạt động trọng tâm - kiến tạo một hệ sinh thái du lịch sống động như Sàn giao dịch việc làm du lịch 2026 - Kết nối nguồn nhân lực, định hướng tương lai; Talkshow du lịch 2026 - Không gian đối thoại và chia sẻ xu hướng; chương trình nghệ thuật các tỉnh, thành phố nhằm tái hiện bức tranh du lịch đa sắc. Cùng với đó là chương trình giao lưu xiếc, thể thao và hoạt động tương tác - Lan tỏa tinh thần năng động, kết nối cộng đồng; không gian hội tụ sắc màu ẩm thực Việt; chương trình sự kiện ngoài trời nhằm kích hoạt không gian lễ hội đa tầng…

Mỹ Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.