Phát triển ngành thủy sản bền vững chứ không phải đối phó

Ngày 8/4, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tình hình thực hiện các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Chú thích ảnh
Đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường hơn nữa công tác triển khai chống khai thác bất hợp pháp, đặc biệt trong tháng cao điểm từ nay đến tháng 5/2024. Rà soát các khuyến nghị của EC để khắc phục, làm tốt trong chống khai thác IUU, với mục tiêu không phải để đối phó mà là vì một ngành thủy sản phát triển xanh, bền vững.

“Chúng ta hành động không phải vì chống khai IUU mà vì nguồn lợi thủy sản của Việt Nam, cho thế hệ hôm nay và tương lai. Tôi đề nghị tỉnh tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức, gấp rút, khẩn trương, trách nhiệm, sát cơ sở để cho thấy chúng ta hành động vì chúng ta”, ông Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ nỗ lực, tăng cường hơn nữa các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, để cùng với cả nước gỡ thẻ vàng EC trong lần kiểm tra tới.

Báo cáo với Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tính đến hết tháng 3/2024, số tàu đánh bắt xa bờ chiếm 60,9% tổng số tàu các toàn tỉnh; số tàu cá từ 15 mét trở lên đã lắp thiết bị giám sát hành trình đạt 96,82%.

Thời gian qua, các đơn vị, ngành chức năng đã thực hiện kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá cập cảng, rời cảng, giám sát 100% sản lượng thủy sản khai thác bốc dỡ qua cảng, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác theo quy định, không có hồ sơ sai sót phải xác minh, giải trình. Hiện, số tàu cá của tỉnh được cấp giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi đạt 96,09%.

Tỉnh đã xử phạt 55 vụ/59 đối tượng vi phạm Luật Thủy sản với hơn 1,3 tỷ đồng; xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng đối với 1 trường hợp tàu cá không có giấy phép khai thác, mất kết nối hành trình; xử lý 185 trường hợp tàu cá mất kết nối trên 10 ngày trên biển. Đối với 1.081 tàu “03 không” đã được tỉnh gấp rút triển khai cấp số tạm để quản lý. Hiện, hơn 55% tàu cá thuộc đối tượng này đã được cấp biển số tạm và dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 4.

Từ tháng 8/2022 đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không ghi nhận tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Lê Minh Hoan và đại diện lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khảo sát, kiểm tra tại cảng Cát Lở, thành phố Vũng Tàu.

Trước đó, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã có cuộc tiếp xúc, làm việc, thăm hỏi ngư dân, doanh nghiệp chế biến thủy sản và thị sát cảng cá tại thành phố Vũng Tàu. 

Tâm sự với bà con ngư dân và các doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Vũng Tàu, Bộ trưởng Lê Minh Hoan mong muốn mọi người cùng hành động không phải chỉ để ngăn chặn đánh bắt thủy sản trái phép, không đúng quy định, để gỡ thẻ vàng mà quan trọng còn vì thế hệ mai sau, vì phát triển bền vững. Do đó ông mong muốn bà con ngư dân không đánh bắt tận diệt, không sang vùng biển của nước khác đánh bắt.

Tin, ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)

Dành cho bạn

Hỗ trợ tín dụng để doanh nghiệp phát triển hạ tầng bán lẻ

Hỗ trợ tín dụng để doanh nghiệp phát triển hạ tầng bán lẻ

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1922/QĐ-TTg ngày 4/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2326/QĐ-TTg ngày 21/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Chiến lược).

Từ nguồn điện tại chỗ đến yêu cầu sản xuất xanh - Bài 1: Nhu cầu phát triển và bài toán điện dư

Từ nguồn điện tại chỗ đến yêu cầu sản xuất xanh - Bài 1: Nhu cầu phát triển và bài toán điện dư

Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra yêu cầu có cơ chế, chính sách ưu đãi hợp lý để phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ năng lượng.