Phát triển hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Algeria

Chiều 24/4, tại trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã có cuộc hội đàm trực tuyến với đồng chí Ủy viên Trung ương phụ trách Đối ngoại Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc (FLN) cầm quyền Mu-rát La-mu-đi.
Chú thích ảnh
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung phát biểu tại hội đàm trực tuyến. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Tổng Bí thư Đảng FLN Áp-đen-ca-rim Ben-ba-rếch cùng dự hội đàm.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng FLN chuyển lời thăm hỏi thân tình tới đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu quan trọng trong xây dựng Đảng, phát triển đất nước, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phía Algeria chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tháng 5 tới; nhấn mạnh hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh mà nhân dân Algeria vẫn trìu mến gọi là Bác Hồ; Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn ở trong trái tim nhân dân Algeria và mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, lâu dài giữa FLN và Đảng Cộng sản Việt Nam được thiết lập từ năm 1955 tại Hội nghị Á - Phi Băng Đung, chỉ 1 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ và những thành tựu đổi mới của Việt Nam có ý nghĩa, tác động quốc tế quan trọng.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng FLN đã thông tin về tình hình Đại hội Đảng XI và những chủ trương, đường lối mới của Đảng FLN theo hướng đẩy mạnh cải cách, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chú trọng chống tham nhũng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội đàm trực tuyến. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng Lê Hoài Trung chuyển lời hỏi thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Việt Nam đến đồng chí Tổng Bí thư Áp-đen-ca-rim Ben-ba-rếch và các nhà lãnh đạo Đảng FLN, Nhà nước Algeria, chúc mừng thành công của Đại hội Đảng XI của FLN, những kết quả tích cực Algeria đạt được trong việc ổn định, phát triển đất nước, phát huy vai trò ở khu vực và quốc tế.

Đồng chí cũng trao đổi về đường lối và những thành tựu qua gần 40 năm đổi mới của Việt Nam, những kết quan trọng, nổi bật qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hoàn thiện hệ thống chính trị, trong đó có việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội đàm trực tuyến. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác qua việc thúc đẩy trao đổi, gặp gỡ ở các cấp, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực, góp phần phát triển hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, mở rộng giao lưu nhân dân, phối hợp trên các diễn đàn quốc tế. Hai bên cũng nhất trí sẽ trao đổi để ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, góp phần tạo nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ giữa hai nước.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.