Phát triển du lịch từ di sản văn hóa của đồng bào dân tộc

Phát triển du lịch từ di sản văn hóa của đồng bào dân tộc

Sóc Trăng có trên 35% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số với nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc. Tỉnh đang thực hiện phát triển nhiều loại hình du lịch truyền thống đặc sắc nhằm gìn giữ nét đặc trưng văn hóa của địa phương và thu hút du khách trong và ngoài nước.

le1-26625.jpg
Ngôi chùa có niên đại hàng trăm năm tại Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN
le-26625.jpg
Tượng Phật nằm tại chùa Som Rộng, thành phố Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN
phat-nam-26625-10.jpg
Chùa Bô Tum Vong Sa Som Rộng (Phường 5, thành phố Sóc Trăng). Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN
le3-26625.jpg
Tiết mục múa Khmer phục vụ du khách tại một số điểm chùa Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN
le2-26625.jpg
Đua ghe Ngo của đồng bào Khmer vào rằm tháng 10 âm lịch hằng năm thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN
ghe-ngo-26625-11.jpg
Chiếc ghe Ngo thường có hoa văn sặc sỡ mang đậm dấu ấn, biểu tượng đặc trưng riêng cho từng phum sóc. Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN
ghe-ngo-26625-12.jpg
Đội bơi ghe Ngo. Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN
ghe-ngo-26625-10.jpg
Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe Ngo hàng năm đều thu hút đông đảo du khách tham quan. Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN
Trung Hiếu - Tuấn Phi/TTXVN