Phát triển du lịch ở vùng đất địa linh nhân kiệt Đông Triều, Quảng Ninh

Thị xã Đông Triều có 129 di tích và danh thắng, phản ánh bề dày các lớp trầm tích văn hóa hàng nghìn năm lịch sử, là một trong những địa phương có số lượng di tích lớn nhất của tỉnh Quảng Ninh, có lợi thế phát triển du lịch.

Đó là nhận định của các đại biểu tham dự Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Đông Triều năm 2022 được tổ chức chiều 9/9. 

Chú thích ảnh
Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cho rằng cần xây dựng chuỗi liên kết du lịch giữa Đông Triều và các địa phương khác. 

Nằm ở phía Tây của tỉnh Quảng Ninh, thị xã Đông Triều là cửa ngõ kết nối với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, có hệ thống giao thông thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Đông Triều là miền trầm tích văn hóa, gắn liền với cội nguồn nhà Trần, một trong những triều đại vang danh bậc nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Với nhà Trần, Đông Triều không chỉ là quê gốc mà còn là “Trung tâm văn hóa tâm linh tiêu biểu và đặc sắc” với một quần thể di tích, kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng linh thiêng, kỳ bí.

Tuy nhiên, các đại biểu dự Hội nghị cho rằng, dù có tiềm năng và dư địa phát triển du lịch lớn nhưng Đông Triều chưa thực hiện hiệu quả công tác quảng bá, đưa hình ảnh của vùng đất địa linh nhân kiệt đến với du khách trong và ngoài nước. Cùng với đó, việc kết nối, liên kết tuyến du lịch chưa tốt. Nhiều đơn vị lữ hành chưa biết đến địa danh Đông Triều. Trong bản đồ du lịch Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung, Đông Triều còn mờ nhạt.

Ông Nguyễn Đạo Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch Việt Nam bày tỏ ấn tượng đối với các di tích, danh thắng của Đông Triều, đặc biệt là Di tích Nhà Trần. Ông Nguyễn Đạo Dũng đề nghị địa phương cần làm tốt hơn nữa khâu kết nối với các điểm du lịch cũng như các địa phương khác để hình ảnh các điểm đến của Đông Triều lan tỏa tới đông đảo du khách.

Cùng quan điểm với ông Nguyễn Đạo Dũng, bà Trần Thị Hạnh, Giám đốc Công ty Mỹ Phúc Happy travel Hà Nội cho rằng, Đông Triều cần làm tốt hơn việc quảng bá, bởi nơi đây có thế mạnh lớn về di tích, vẻ đẹp song chưa nhiều công ty lữ hành xây dựng được những tour du lịch kết nối giữa Đông Triều với các điểm đến khác ngoại tỉnh.

Hiện nay, thị xã Đông Triều đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, trọng tâm là hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối vùng và liên vùng; nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và thu hút đầu tư, phấn đấu thành lập thành phố Đông Triều trực thuộc tỉnh Quảng Ninh trong năm 2022. Xuất phát từ tiềm năng, lợi thế của địa phương, thị xã xác định con đường phát triển văn hóa, du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội với ba định hướng là: Du lịch văn hóa tâm linh, du lịch làng nghề truyền thống và du lịch sinh thái đồng quê, trải nghiệm.

Ông Nguyễn Khắc Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều thông tin, trong thời gian tới, địa phương sẽ từng bước xây dựng Đông Triều trở thành một trong 4 trung tâm du lịch của tỉnh Quảng Ninh, hiện thực hóa định hướng phát triển của tỉnh: một tâm - hai tuyến - đa chiều - hai mũi đột phá - ba vùng động lực. Trong đó, tuyến hành lang phía Tây, xuất phát từ Hạ Long đến Đông Triều, hướng tới Đồng bằng sông Hồng và Thủ đô Hà Nội được định hướng phát triển chuỗi đô thị, công nghiệp xanh, công nghiệp sạch, công nghệ cao và du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh sẽ góp phần hình thành “đôi cánh” để tỉnh tăng tốc xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đặc biệt, tuyến đường ven sông với quy mô 10 làn xe, kết nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, từ nút giao Đầm nhà Mạc đến thị xã Đông Triều sau khi hoàn thành và tiếp tục đầu tư đoạn từ Bắc Ninh đến khu vực cổng tỉnh để kết nối với tuyến cao tốc Bắc Ninh - Nội Bài sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội về Đông Triều và thành phố Hạ Long.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều nhấn mạnh thêm, địa phương sẽ tăng cường các hoạt động quảng bá, tập trung vào các thế mạnh du lịch tâm linh, trải nghiệm của địa phương, để phát triển lợi thế của thị xã tương xứng với tiềm năng sẵn có.

Theo ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh phân tích, có thể do cách đầu tư, điều kiện đầu tư chưa tốt nên Đông Triều chưa tạo được điểm nhấn, chưa đánh thức được những tiềm năng có sẵn. Ông cho rằng, thời gian tới, thị xã cần hình thành khu du lịch tâm linh gắn với nghỉ dưỡng, vì Đông Triều có nhiều di tích đan xen thắng cảnh, nếu làm tốt sẽ khai thác tốt tiềm năng này; bên cạnh đó, cần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch, nhất là đội ngũ hướng dẫn viên tại các điểm đến.

Chú thích ảnh
Đại diện Thị xã Đông Triều, Quảng Yên, Tp. Uông Bí ký kết phát triển du lịch. 

Tại hội nghị, ba địa phương là thị xã Đông Triều, Quảng Yên và thành phố Uông Bí đã ký kết hợp tác phát triển du lịch, tạo cơ hội để tạo thành chuỗi du lịch tâm linh Yên Tử (Uông Bí) - Nhà Trần (Đông Triều) - di tích Bạch Đằng (Quảng Yên).

Tin, ảnh: Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.