Phát triển du lịch Ninh Bình sau “cú hích” di sản

Tại kỳ họp lần thứ 38 của Ủy ban Di sản Thế giới thuộc UNESCO, tổ chức tại Doha (Qatar) ngày 23/6 vừa qua, Quần thể danh thắng Tràng An của tỉnh Ninh Bình đã được công nhận là Di sản Thế giới.

Tại kỳ họp lần thứ 38 của Ủy ban Di sản Thế giới thuộc UNESCO, tổ chức tại Doha (Qatar) ngày 23/6 vừa qua, Quần thể danh thắng Tràng An của tỉnh Ninh Bình đã được công nhận là Di sản Thế giới.

Phát triển du lịch Ninh Bình sau “cú hích” di sản ảnh 1

Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể danh thắng Tràng An được Ủy ban Di sản Thế giới công nhận dựa trên ba trụ cột chính là văn hóa; vẻ đẹp thẩm mỹ; địa chất - địa mạo; vì vậy đây là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam được công nhận cả về tiêu chí văn hóa và thiên nhiên.


Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình, Dương Thị Thanh, sự phát triển của du lịch Việt Nam trong những năm qua cho thấy, xây dựng thương hiệu là một yêu cầu quan trọng trong quá trình phát triển du lịch. Mỗi địa phương căn cứ vào tiềm năng, điều kiện cụ thể của mình để tạo ra những sản phẩm du lịch đặc trưng phục vụ du khách. Việc sở hữu Quần thể danh thắng Tràng An, trong đó có khu du lịch sinh thái Tràng An, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư và rừng nguyên sinh đặc dụng Hoa Lư, thực sự là "cú hích" để du lịch Ninh Bình phát triển, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương.


Để thực hiện mục tiêu này, Ninh Bình tích cực triển khai nhiều sản phẩm du lịch, hình thành một số điểm đến mới như: Đền Đức Thánh Nguyễn (thờ thiền sư Nguyễn Minh Không), bích họa mái đá cửa chùa, đầm Vân Long, khu du lịch sinh thái động Thiên Hà, vườn chim Thung Nham, đền Trần, thung đền Trần, khảo sát nơi khai quật di chỉ người Việt cổ.


“Hiến kế” cho du lịch Ninh Bình, ông Vũ Văn Nam, Giám đốc Công ty du lịch Hải Phòng cho rằng, trong những năm gần đây, du lịch Ninh Bình được đánh giá là có sự phát triển vượt bậc so với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Hồng và được Tổng cục Du lịch chọn để đầu tư trở thành trọng điểm du lịch quốc gia. Vì vậy, tỉnh nên chú trọng việc quảng bá hình ảnh, vẻ đẹp, sự hấp dẫn của cảnh quan Ninh Bình, nhất là việc phát hành bản đồ du lịch, các loại sách hướng dẫn du lịch, các trang web du lịch bằng nhiều thứ tiếng khác nhau để du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài dễ dàng biết đến Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói riêng. “Muốn du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Ninh Bình cần có ngay kế hoạch quản lý để cân bằng giữa việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy môi trường di sản với việc khai thác du lịch một cách bền vững”, ông Vũ Văn Nam nhấn mạnh.


Còn bà Vũ Lan Phương, đại diện Công ty du lịch Việt Nam - Hà Nội thì đề xuất, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình cần có kế hoạch tăng cường các cơ sở lưu trú, xây dựng và nâng cấp các điểm vui chơi giải trí mang nét đặc trưng của địa phương để giữ chân du khách. Khi khách đến tham quan các địa điểm trong Quần thể danh thắng Tràng An, địa phương phải quản lý được hành động, cách cư xử của du khách đối với di sản. Muốn làm được điều này, các cấp chính quyền phải tăng cường giáo dục người dân trong việc tôn trọng di sản, tôn trọng văn hóa, tôn trọng con người...


Vũ Anh Minh

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.