Phát triển du lịch Cụm phía Tây Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 22/7, tại Cần Thơ, Hiệp hội du lịch Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trong hợp tác, liên kết phát triển du lịch Cụm phía Tây Đồng bằng sông Cửu Long.

 Đây là dịp để các địa phương trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm giải pháp phát triển du lịch cụm, đưa ngành du lịch sớm phục hồi, phát triển. 

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, cụm phía Tây Đồng bằng sông Cửu Long gồm 7 đơn vị là: thành phố Cần Thơ và các tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc liêu, Cà Mau. Các tỉnh, thành phố đều có tài nguyên du lịch nổi trội, tính đại diện của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, các địa phương cần liên kết phát triển dựa trên tiềm năng thế mạnh của mỗi tỉnh, thành phố; từ đó tạo ra sản phẩm du lịch đặc thù, hài hòa trong chuỗi tour, tuyến du lịch của toàn cụm mà không hề dẫm chân nhau. Cụ thể như, du lịch sinh thái sông nước; tham quan chợ nổi Cái Răng; Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ (Cần Thơ); Rừng tràm Trà Sư, lễ hội đua bò (An Giang); Khu dự trữ sinh quyển - Vườn quốc gia Đất Mũi (Cà Mau); rừng ngập mặn ven biển Bạc Liêu; tham quan trải nghiệm hệ sinh thái biển đảo tại Kiên Giang. Ngoài ra còn có các lễ hội dân gian truyền thống dân tộc Khmer, dân tộc Chăm, tiêu biểu là lễ hội đua ghe Oóc-om-bóc (Sóc Trăng); tham quan di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng, trải nghiệm du lịch sinh thái nông nghiệp tại Hậu Giang…

Sáu tháng đầu năm 2022, kết quả hoạt động du lịch Cụm phía Tây Đồng bằng sông Cửu Long đang trên đà phục hồi, phát triển, đón trên 16 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng 57,3% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu du lịch đạt trên 12,5 nghìn tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ.

Chú thích ảnh
Ông Trần Việt Phường, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long phát biểu tại Hội nghị. 

Ông Trần Việt Phường, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đồng bằng sông Cửu Long cho rằng, có được kết quả tích cực này, 7 tỉnh, thành phố Cụm phía Tây đã tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch phù hợp với điều kiện của từng địa phương; thực hiện tốt công tác liên kết, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước, đào tạo nguồn nhân lực du lịch và tổ chức phối hợp tổ chức sự kiện du lịch quan trọng. Qua đó đã từng bước góp phần thúc đẩy khôi phục, phát triển ngành du lịch của vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và các tỉnh, thành phố Cụm phía Tây nói riêng trong tình hình mới.

Riêng đối với Cần Thơ, thành phố đã, đang tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch; chú trọng liên kết hợp tác phát triển du lịch với các địa phương để phát huy vai trò là trung tâm vùng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thành phố Cần Thơ cũng đã phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện thúc đẩy phát triển du lịch, như: triển khai kế hoạch hợp tác liên kết phát triển du lịch Cụm phía Tây Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022; triển khai liên kết hợp tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long; tổ chức thành công chuỗi hoạt động khánh thành Đền thờ Vua Hùng, Liên hoan đờn ca tài tử cấp quốc gia lần thứ 3; Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ 9; tổ chức quảng bá, xúc tiến du lịch “Đến với Cần Thơ - Đô thị miền sông nước” năm 2022 tại tỉnh Thanh Hóa. Sáu tháng đầu năm, thành phố đã đón trên 3,1 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 2.000 tỷ đồng, tăng trên 55% so cùng kỳ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện nhấn mạnh: Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, mang nội dung văn hóa sâu sắc. Để phát triển du lịch đòi hỏi có sự liên kết hợp tác giữa cơ quan nhà nước, các Hiệp hội du lịch và doanh nghiệp du lịch nhằm đa dạng sản phẩm, kết nối tour, tuyến liên vùng, thúc đẩy du lịch phát triển nhanh, bền vững.

Tin, ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.