Phát triển công nghệ nano tìm diệt tế bào ung thư

Các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Silicate Thượng Hải (SICCAS), Viện Khoa học Trung Quốc đã đạt được bước đột phá quan trọng trong công tác nghiên cứu liệu pháp có khả năng thay thế hóa trị liệu trong điều trị ung thư.

Ưu điểm rõ rệt của liệu pháp này là không tiêu diệt các tế bào khỏe mạnh trong quá trình điều trị các khối u ác tính.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, hóa trị liệu trong hoạt động điều trị ung thư hiện nay sử dụng những loại thuốc có khả năng tiêu diệt các tế bào ung thư, nhưng cũng đồng thời tiêu diệt cả các tế bào khỏe mạnh, qua đó gây ra những tác dụng phụ như suy giảm hệ miễn dịch, mệt mỏi và rụng tóc.

Các nhà khoa học của SICCAS đã phát minh ra một liệu pháp sử dụng hạt nano (nanoparticle) có thể di chuyển tới mọi bộ phận trên cơ thể và chỉ nhằm vào các khối u mà không ảnh hưởng tới những tế bào khỏe mạnh.

Tiến sĩ Thi Kiếm Lâm (Shi Jianlin), trưởng nhóm nghiên cứu tại SICCAS, cho biết những thí nghiệm trên chuột đã cho thấy kích thước của các khối u giảm tới 85% sau khi trải qua quá trình trị liệu nói trên.

Hạt nano, vô cơ và không độc hại, sẽ gây ra một phản ứng trong môi trường axít của khối u, qua đó phá hủy một lượng lớn phân tử ôxy và phong tỏa hệ thống mạch trong tế bào ung thư nhằm ngăn chặn nguồn cung cấp ôxy và dinh dưỡng từ bên ngoài. Chính vì vậy, tế bào ung thư cuối cùng sẽ bị tiêu biến vì không được cung cấp oxygen và dưỡng chất.

Cũng theo Tiến sĩ Thi Kiếm Lâm, nghiên cứu nói trên hiện vẫn nằm trong phạm vi thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, liệu pháp điều trị mới cũng đã chứng tỏ được khả năng ngăn chặn tình trạng di căn.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.