Phát triển chỉ số hạnh phúc của trẻ qua bộ sách 'Chuyện mẹ con - Chuyện cha con'

Bộ sách “Chuyện mẹ con - Chuyện cha con” của tác giả Việt Thắng do NXB Phụ nữ Việt Nam phát hành, là những câu chuyện dí dỏm và trong sáng đời thường với những hình minh hoạ ngộ nghĩnh, mang tính giáo dục cao, là món quà dành cho trẻ em mầm non và tiểu học, cùng cha mẹ và những người làm giáo dục.

EQ (chỉ số trí tuệ cảm xúc), được dùng để thể hiện khả năng của một cá nhân nhận ra và thấu hiểu cảm xúc của mình cũng như của những người xung quanh. Cùng với chỉ số thông minh IQ, chỉ số EQ ngày càng cần thiết với trẻ nhỏ trên chặng đường trưởng thành. Nhờ nhận diện tốt muôn màu cảm xúc, các em có thể nuôi dưỡng cảm xúc tích cực, tiết chế phản ứng tiêu cực từ đó tạo lập cuộc sống lành mạnh, hạnh phúc.

Chú thích ảnh
Bộ sách “Chuyện mẹ con - Chuyện cha con”.

Bộ sách “Chuyện mẹ con - Chuyện cha con” gồm 8 cuốn: Chúng ta hoà ba nhé; Con khóc cũng được ba nhỉ; Ướm giày; Về với mẹ; Đi ngủ thôi; Mùi của mẹ; Mẹ yêu ai nhất; Gọi mẹ- là những câu chuyện giúp trẻ bồi đắp chỉ số EQ một cách rất nhẹ nhàng, thấm thía. Cuốn thì dành cho bé luôn muốn giành phần thắng trong các trò chơi; cuốn thì tặng những bé hay hỏi và giàu cảm xúc; cuốn thì dành cho những bé thích “đi giày” của người lớn, những bé phải xa mẹ, những bé suốt ngày “bám mẹ”… Điều này cho thấy người viết rất hiểu tâm lý và đặc điểm của trẻ em, đó là không bé nào giống bé nào, và đặc điểm nào của các bé cũng đáng yêu, cũng cần được trân trọng.

Những câu thơ 5 chữ trong 8 tập sách nhẹ nhàng trong sáng, vừa như những bài đồng dao, vừa gần gũi như lời thỏ thẻ, thắc mắc hàng ngày của trẻ, rất thích hợp để cha mẹ và con cùng đọc, cùng xem tranh, cùng giải nghĩa.

Cuối mỗi cuốn sách còn có phần hướng dẫn đọc sách và câu hỏi gợi mở nhằm hỗ trợ phụ huynh, thầy cô cùng đọc sách với bé. Trang cuối là bộ stickers ngộ nghĩnh tặng các độc giả nhí, như những phần thưởng khuyến đọc.

Tác giả Mai Thị Việt Thắng (Việt Thắng) là Thạc sĩ giáo dục, cử nhân Tâm lý học, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, phát triển gần 25 năm. Chị cũng từng hoạt động trong các tổ chức phi lợi nhuận về văn hoá đọc và sự phát triển cho trẻ nhỏ. 

Thắng Hương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.