Phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Ngãi

Trong hai ngày (29 và 30/11), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số lần thứ IV-năm 2024, với sự tham dự của 250 đại biểu. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Nông Thị Hà dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy phát biểu tại Đại hội.

Với chủ đề 'Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững', trong giai đoạn tới, Quảng Ngãi tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về công tác dân tộc gắn với công tác xây dựng Đảng; huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển, tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc trong đồng bào các dân tộc thiểu số, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bền vững. 

Quảng Ngãi phấn đấu đưa tăng trưởng kinh tế bình quân vùng miền núi giai đoạn 2024 - 2025 là 8 - 9%/năm và giai đoạn 2026 - 2029 là 7 - 8%/năm; thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng 1/2 thu nhập bình quân chung cả nước; giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số 3%/năm (đến năm 2030 còn dưới 10%). Tỉnh phấn đấu cơ bản không còn thôn, xã đặc biệt khó khăn; 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng điện thường xuyên, 95% hộ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 90% - 95% số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; trên 80% thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa; 100% số hộ dân tộc thiểu số đang cư trú ở các khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở được di dời đến nơi an toàn.

Chú thích ảnh
Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Nông Thị Hà phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Nông Thị Hà, chúc mừng thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đạt được trong những năm qua; ghi nhận, đánh giá cao công tác dân tộc, tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng tỉnh nhà ngày tàng giàu đẹp của đồng bào các dân tộc. Bà Nông Thị Hà đề nghị Quảng Ngãi tiếp tục chăm lo, quan tâm, khẳng định công lao của đồng bào các dân tộc qua các thời kỳ; bồi dưỡng, tiếp tục giữ vững lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới; quan tâm thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, các chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030, xoá nhà dột nát, tăng cường nguồn lực đầu tư nâng cao đời sống vật chất tinh thần vùng đồng bào, thực hiện phương châm hành động để không ai bỏ lại phía sau.

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh hiện có 201.981 người, chiếm 14,1% dân số toàn tỉnh với trên 30 dân tộc thiểu số; cư trú chủ yếu ở miền núi, có vị trí trọng yếu trong quốc phòng và an ninh. Hiện nay, kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) giai đoạn 2021-2023 đạt hơn 26.000 tỷ đồng. Tỷ trọng các ngành nông, lâm, ngư nghiệp: 27,86%; công nghiệp - xây dựng: 49,65 %; dịch vụ: 22,49%. Đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện miền núi giảm 4,99%/năm, đạt chỉ tiêu Đại hội lần thứ III – năm 2019 đề ra là giảm từ 4-4,5%/năm.

Chú thích ảnh
 Các đại biểu tham dự đại hội.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ “Đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 'Đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững'”. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã tặng Bằng khen 1 tập thể, 4 cá nhân có thành tích trong công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2019 - 2024; 5 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc'; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 16 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2019 - 2024.

Phạm Cường

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.