Phát triển AI phục vụ phân loại rác điện tử 

Công ty xử lý rác thải điện tử của Bỉ Recupel sẽ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển một thị trường trực tuyến, nơi mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể đăng ký thải loại rác điện tử của công ty họ.

Ngày 25/2, hai dự án này đã được giới thiệu tại Diễn đàn Tài nguyên thế giới ở thành phố Anvers, Bỉ.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, rác thải điện tử là lượng rác thải đang gia tăng nhanh nhất trên thế giới hiện nay. Chỉ riêng ở Bỉ, hằng năm Recupel thu gom khoảng 110.000 tấn rác điện tử nhiều chủng loại từ điện thoại cũ tới tủ lạnh... Trước thực trạng đó, công ty quyết định "bắt tay" với tập đoàn nghiên cứu phát triển IDLab phát triển một phần mềm cho phép nhận dạng và phân loại rác hiệu quả hơn.

Trong 5 năm gần đây, Recupel đã tập hợp được một ngân hàng dữ liệu với hàng triệu hình ảnh về các loại rác điện tử. Trên cơ sở những dữ liệu này, phần mềm sẽ phải tự “học” theo chủ đề về các loại rác thải khác nhau. Hiện chương trình có thể phân loại các máy móc cũ theo từng chủng loại. Trong tương lai, nó sẽ được hệ thống hóa để có thể xác định loại rác, năm sản xuất và nhà sản xuất các loại máy được thải ra

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Recupel, ông Peter Sabbe cho biết phần mềm nhận dạng và phân loại rác thải điện tử này sẽ được hoàn thiện trong năm 2019. 

Dự án thứ 2 của Recupel hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp loại bỏ những máy móc điện tử cũ. Một thị trường trực tuyến sẽ cho phép các doanh nghiệp liên hệ với các công ty xử lý rác hoặc những đối tượng quan tâm tới các thiết bị thải loại này. Dự án hiện vẫn đang được phát triển và sẽ bước đầu được thử nghiệm tại một số thành phố của Bỉ.
 

Đức Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.