Phát tín hiệu cứng rắn, Thủ tướng Thụy Điển bất ngờ tới đảo Gotland lái xe tăng

Trong những tháng gần đây, hòn đảo Gotland tại Biển Baltic đang trở thành tâm điểm khi chính phủ Thụy Điển lo sợ rằng Nga có thêm đem quân đội đến đây. Do vậy, Thủ tướng Thụy Điển đã đích thân tới Gotland để lái xe tăng và tuyên truyền quan điểm.

Theo đài phát thanh Sputnik, những cáo buộc chưa được kiểm chứng và nỗi sợ vô căn cứ về Nga đã khiến Thụy Điển quyết định đưa quân đội trở lại hòn đảo có dân số 55.000 người này, từng bị Thụy Điển coi là "cửa ngõ" để Nga "gây hấn". 

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hultqvist đã tới hòn đảo Gotland để nghe báo cáo từ Không quân, Hải quân, Lục quân và tăng cường năng lực phòng vệ cho đảo.
Phát tín hiệu cứng rắn, Thủ tướng Thụy Điển bất ngờ tới đảo Gotland lái xe tăng ảnh 1

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven lái xe tăng trên đảo Gotland.

Tờ Expressen dẫn lời Thủ tướng Stefan Löfven: “Chúng tôi muốn gửi tín hiệu tới bất kỳ ai có ý định tấn công lãnh thổ Thụy Điển rằng điều đó sẽ rất đau đớn. Khi bảo vệ lãnh thổ của mình, bạn sẽ thực hiện đến cùng điều đó”.

Để chứng minh cho quan điểm trên, ông Löfven tự tay lái xe thiết giáp RG32 và xe tăng Stridsvagn 122 - phiên bản Thụy Điển của xe tăng Leopard của Đức. Tuy nhiên, hình ảnh Thủ tướng đội mũ lính xe tăng đã khiến người dùng mạng xã hội mỉa mai. Một người viết về nỗi ám ảnh của Thụy Điển với Nga: "Người Nga hãy cẩn thận, các bạn không có cơ hội nào chống ông Löfven đâu".
Kể từ giữa những năm 2000, đa số các trung đoàn trên đảo Gotland đã "nghỉ hưu" và phần lớn hoạt động quân sự đã ngừng lại từ đó. Tuy nhiên, theo một thỏa thuận quốc phòng năm 2015, binh sĩ sẽ lại đồn trú lâu dài ở Gotland.
Thủ tướng Stefan Löfven từng thừa nhận việc di dời hiện diện quân sự của Thụy Điển tại Gotland là sai lầm.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Peter Hultqvist khẳng định, chuyến thăm Gotland lần này vô cùng quan trọng, đồng thời ông này cũng nhấn mạnh tới quyết định gần đây là tăng cường ngân sách cho lực lượng vũ trang trong năm 2017. 

Tờ báo địa phương Hela Gotland đưa tin, vào đầu tuần này Tướng quân đội Mỹ David G. Perkins đã trực tiếp đến thăm hòn đảo Gotland. Tờ Hela Gotland dẫn lời Tướng David G. Perkins: “Gotland là một con tàu không thể chìm và mang vị trí chiến lược trong khu vực”.
Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.