Phạt nguội với các trường hợp quay đầu xe bỏ chạy

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, qua kiểm soát, xử lý vi phạm tốc độ trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đã phát hiện nhiều trường hợp cố tình quay đầu xe bỏ chạy khi gặp chốt kiểm soát. Tất cả trường hợp này đều bị xử lý phạt nguội.
Chú thích ảnh
Chưa đầy một tiếng, tổ công tác phát hiện nhiều trường hợp vi phạm tốc độ trên tuyến Quốc lộ 21A (đường Hồ Chí Minh) đoạn đi qua huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Chú thích ảnh
Chỉ có số ít lái xe chấp hành hiệu lệnh của CSGT; nhiều người cố tình tăng ga hoặc quay đầu bỏ chạy.
Chú thích ảnh
Trung tá Lưu Quang Trung, Đội phó Đội CSGT đường bộ số 12 cho biết, nhiều người vi phạm nghĩ rằng bỏ chạy sẽ thoát được, tuy nhiên hành vi vi phạm của người đó đã được lưu lại qua hê thống phạt nguội.
Chú thích ảnh
Đặc biệt, trong trường hợp bỏ chạy gây tai nạn giao thông, có thể tăng nặng mức phạt.
Chú thích ảnh
Quy định tại Thông tư 32/2023/TT-BCA, xe máy cũng bị phạt nguội như ô tô với một số lỗi như: Chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đèn vàng, sử dụng điện thoại khi lái xe, đi ngược chiều, dừng đỗ xe không đúng quy định,…
Chú thích ảnh
Máy tính bảng chuyên dụng kết nối trực tiếp với máy bắn tốc độ, có định vị vệ tinh, vị trí phát hiện vi phạm, kết nối trực tiếp với trung tâm dữ liệu của Cục CSGT, Bộ Công an.
Chú thích ảnh
Người dân có nhiều cách để tra cứu "phạt nguội", trong đó có thể truy cập vào website của Cục CSGT.
Chú thích ảnh
Cán bộ tổ công tác đã giải thích rõ, về tính pháp lý, máy đo tốc độ có ghi hình ảnh được lực lượng CSGT sử dụng đều đảm bảo thỏa mãn các điều kiện quy định tại Nghị định 165/2013. Thông tư 01/2016 của Bộ Công an quy định người vi phạm có quyền được yêu cầu lực lượng CSGT cho xem hình ảnh chứng minh vi phạm.
Trung Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.