Phát ngôn viên Thủ tướng Israel một ngày đăng 2 video giả về Hamas 

Theo Skynews, khi bạo lực bùng phát giữa Israel và các nhóm vũ trang người Palestine ở Dải Gaza, ảnh giả, video giả xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội.

Twitter đã gắn cảnh báo về một dòng tweet của ông Ofir Gendelman, phát ngôn viên của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Chú thích ảnh
Ảnh chụp màn hình bài đăng có đoạn video trên tài khoản Twitter của ông Geldelman.

Dòng tweet trên tài khoản có 97.000 người theo dõi của ông này có đoạn video dài 28 giây mà ông nói là ghi lại cảnh lực lượng Hồi giáo Hamas nã rocket về Israel trong vòng xoáy bạo lực đang diễn ra. Ông Gendelman nói rằng đây là bằng chứng tội ác chiến tranh: “Đây là bằng chứng rõ ràng hơn rằng phần tử Hamas khủng bố đã cố tình nã rocket từ khu vực dân cư ở Gaza. Đây là tội ác chiến tranh kinh hoàng”.

Video đã được xem trên 300.000 lần. Trong đoạn video, có cảnh 17 quả rocket được phóng liên tiếp. Sau đó, ba quả rocket được bắn đi xa hơn, rồi một tiếng nổ vang lên trong cùng khu vực.

Chú thích ảnh
Ảnh chụp màn hình đoạn video được đăng trên YouTube nưm 2018.

Tuy nhiên, xuất hiện thông tin cho thấy video này đã được quay cách đó ít nhất 2 năm. Đoạn video này đã được đăng lên YouTube từ năm 2018 và thông tin kèm theo cho biết video được quay ở Daraa, Syria. Dòng tweet của ông Gendelman đã bị xóa.

Cuối ngày hôm đó, ông Gendelman lại chia sẻ một video khác trên TikTok. Ông viết: “Hamas, như thường lệ, đang tìm cách đánh lạc hướng truyền thông và dư luận bằng các vở kịch và giờ Hamas đang quay cảnh người còn sống đóng giả xác chết, nhưng nỗ lực của họ không thuyết phục vì các xác chết lại cử động. Chúng tôi vạch trần lời nói dối của Hamas”.

Chú thích ảnh
Ảnh chụp bài đăng có đoạn video trên tài khoản TikTok của ông Gendelman. 

Tìm kiếm trên TikTok cho thấy video này được đăng từ hồi tháng 3. Tài khoản người đăng cho biết hình ảnh trong video là ở Nazareth, không có bằng chứng rõ ràng liên quan tới Hamas.

Chú thích ảnh
Ảnh chụp bài đăng có bức ảnh phóng viên khóc trên tài khoản của một giáo sĩ.

Ngoài ra, cũng có nhiều tin giả nhằm vào Israel. Một giáo sĩ đã chia sẻ bức ảnh mà ông nói rằng chụp một phóng viên đang khóc ngoài nhà thờ al-Aqsa. Nhà thờ này là nơi xảy ra đụng độ ác liệt giữa cảnh sát Israel và người  biểu tình Palestine.

Chú thích ảnh
Tuy nhiên, bức ảnh này lại được chụp từ năm 2019.

Tuy nhiên, bức ảnh đó được chụp trong giải đấu cúp bóng đá châu Á năm 2019. Facebook đã gắn nhãn “thông tin sai” vào bài đăng của giáo sĩ nói trên.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.