Phát ngôn của Hoa hậu H’Hen Niê thành trào lưu mới trên mạng xã hội

“Tôi là một người dân tộc thiểu số, tôi đáng lẽ sẽ lấy chồng lúc 14 tuổi nhưng không, tôi chọn giáo dục. Đứng tại đây, tôi muốn nói tôi làm được và bạn cũng có thể làm được!".

H’Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Ngày 17/12, H'Hen Niê đại diện Việt Nam tham dự chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 tại Bangkok, Thái Lan.

Chú thích ảnh
Màn giới thiệu bản thân trong vòng chung kết của đại diện Việt Nam H'Hen Niê

Chỉ ít ngày sau khi lọp vào danh sách 5 quốc gia hàng đầu của cuộc thi sắc đẹp thuộc hàng lớn nhất hành tinh, màn giới thiệu bản thân trong vòng chung kết của Hoa hậu Việt Nam H'Hen Niê đã lan tỏa khắp cộng đồng mạng. 

Trong màn giới thiệu bản thân trong vòng chung kết, đại diện Việt Nam H'Hen Niê đã gói gọn cả chặng đường dài của mình bằng hai câu nói đầy sức lan tỏa: “Tôi là một người dân tộc thiểu số, tôi đáng lẽ sẽ lấy chồng lúc 14 tuổi nhưng không, tôi chọn giáo dục. Đứng tại đây, tôi muốn nói tôi làm được và bạn cũng có thể làm được!”. 

Câu nói này cũng thể hiện hành trình vươn lên đầy nghị lực , ý chí mạnh mẽ và sự quyết tâm vượt lên chính mình của H'Hen Niê. Những lần trình diện hoặc trong các hoạt động phụ, H'hen Niê luôn chủ động hòa nhập và tạo ấn tượng mạnh.

Chú thích ảnh
Phát ngôn ngày của cô hiện đang trở thành trào lưu trên mạng xã hội.

Chính phát ngôn ngày của cô hiện đang trở thành trào lưu trên mạng xã hội.  Facebook của Minh Khanh viết: “Tôi là Minh Khanh, tôi là người dân tộc Kinh, tôi có chồng và 1 con. Tôi từng là Giám Đốc Điều Hành của một công ty nước ngoài... Đáng lẽ tôi nên yên phận ở đó với mức lương tháng ổn định. Nhưng, tôi nói "KHÔNG". Tôi chọn ra ngoài. Tôi làm được bạn cũng làm được. Còn bạn thì sao có ai giống tôi không” Minh Khanh nói.

Hay “Tôi là Trí, tôi là người dân tộc Kinh. Đáng lẽ ra tôi phải là ca sĩ. Nhưng tôi không chọn. Sau khi học Nhạc Viện xong, tôi lại chọn kinh doanh. Tôi đã đến được đây. Tôi làm được và bạn cũng vậy”.

“Tôi là Tuấn, tôi là người dân tộc thiểu số, phải đi làm văn phòng. Nhưng tôi nói không. Tôi đã chọn theo con đường bán quần áo và chưa biết ra sao. Bạn đừng như tôi”.

Nhiều người chia sẻ, câu nói của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê tạo sự lan tỏa thể hiện ý chí dám vượt qua "rào cản" truyền thống để đạt được ước mơ của mình, thay đổi cuộc sống của mình.

VP/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Sắc màu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại đảo Ngọc Phú Quốc

Sắc màu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại đảo Ngọc Phú Quốc

Tối 3/10, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang phối hợp với Đại sứ quán Đại Hàn Dân quốc tại Việt Nam tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc năm 2026” nhân dịp kỷ niệm 34 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2026).

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.