Phạt một giáo viên 10 triệu đồng do thông tin sai lệnh liên quan đến dịch COVID-19

Chiều 13/2, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau thông tin, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 10 triệu đồng đối với một giáo viên vì có hành vi đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, ngày 2/2, tài khoản Zalo “Lexuanhuynh” đã đăng tải thông tin với nội dung “Chị bà con với em K.N. 10CV tr PNH sốt, xét nghiệm tại Bệnh viện tỉnh Cà Mau, mới có kết quả dương tính với virus Corona cách đây mấy tiếng. Cả nhà hiện nay đang lấy máu xét nghiệm, riêng trường họp con bé nhiễm bệnh, bv đang chuyển lên Bạc Liêu xét nghiệm lần 2. BV nói người nhà nếu kết quả giống như CM thì chở thẳng lên Chợ Rẫy hoặc Nhiệt Đới”.

Sau khi phát hiện thông tin trên, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã tiến hành xác minh, khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Đồng thời, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xác minh, xử lý đối với tài khoản trên.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau đã phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế tiến hành xác minh chủ tài khoản đăng tải nội dung sai sự thật trên. Qua xác minh, chủ tài khoản Zalo “Lexuanhuynh” là bà L.X.H (ngụ thành phố Cà Mau). Bà H hiện là viên chức, giáo viên đang công tác tại một trường học trên địa bàn thành phố Cà Mau.

Với hành vi trên, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối về hành vi đăng thông tin sai sự thật của bà L.X.H.

Cũng theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau, liên quan đến vụ việc nêu trên còn có 2 em học sinh của một trường Trung học phổ thông và một thanh niên thường trú trên địa bàn thành phố Cà Mau đã chụp lại và đăng tải nội dung sai sự thật của bà L.X.H lên mạng xã hội Facebook. Hiện, đơn vị sẽ phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến hoạt động phòng, chống dịch bệnh do COVID-19, cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đã tiến hành kiểm tra các cơ sở mua bán thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh nhằm hạn chế tình trạng nâng giá các mặt hàng thiết yếu trong phòng chống dịch bệnh do COVID-19.

* Trao đổi với phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí, ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu khẳng định, ăn trứng vịt chữa khỏi bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19 (nCoV)) là không có cơ sở khoa học. Hiện chưa có một nghiên cứu nào chỉ ra việc ăn trứng vịt chống được dịch COVID-19.

Tính đến ngày 13/2, tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính virus Corona. Ngành y tế tỉnh này cũng khuyến cáo người dân không nên tin vào những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội nhằm tránh “tiền mất tật mang”, vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết.

Những ngày qua, người dân tỉnh Bạc Liêu, nhất là tại các vùng nông thôn xôn xao về thông tin ăn trứng vịt lúc 12 giờ sẽ phòng, chống được dịch COVID-19. Từ những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, truyền miệng… dù chưa được kiểm chứng, không có cơ sở khoa học nhưng một số người dân ở địa phương vẫn cả tin, làm theo, đua nhau đi mua trứng vịt về luộc ăn để phòng dịch bệnh. Được biết tin đồn trên xuất phát từ Trung Quốc, sau đó xuất hiện ở một số nơi tại Việt Nam trong đó có tỉnh Bạc Liêu.

Hơn nữa, người dân tại Bạc Liêu còn xôn xao với tin đồn một người phụ nữ bị câm, bỗng nhiên nói chuyện được và chỉ cách ăn trứng vịt để phòng chống dịch COVID-19. Từ thông tin này, nhiều người cả tin làm theo, có người còn truyền miệng nhau rằng, ăn trứng vịt vào lúc 12 giờ hoặc 0 giờ sẽ không bị bệnh nên nhiều gia đình, thậm chí cả xóm nửa đêm thức dậy luộc trứng vịt ăn để phòng dịch COVID-19.

Trước những thông tin chưa được kiểm chứng này, cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu đang theo dõi, nắm tình hình, nếu phát hiện các trang chủ facebook, mạng xã hội loan tin vì động cơ xấu, trục lợi sẽ xử lý theo quy định.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương

Dành cho bạn

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.