Phát minh bảng mã nano mới chống hàng giả

Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Công nghệ và Mỏ Dakota Nam ngày 12/9 cho biết đã phát minh ra một tấm thẻ vô hình sử dụng mật mã "phản ứng nhanh" có tên là "QR", rất hữu ích trong việc phát hiện các mặt hàng giả như tiền, rượu, thuốc...

Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Công nghệ và Mỏ Dakota Nam (Dakota - SDMT) ngày 12/9 cho biết đã phát minh ra một tấm thẻ vô hình sử dụng mật mã "phản ứng nhanh" có tên là "QR", rất hữu ích trong việc phát hiện các mặt hàng giả như tiền, rượu, thuốc...

Phát minh bảng mã nano mới chống hàng giả ảnh 1

Hình minh họa. Nguồn: Internet.

Theo kết quả nghiên cứu đăng trên Tạp chí Công nghệ Nano (Anh), tấm thẻ vô hình trên gồm có một bảng mã "QR" được làm từ các hạt Nano kết hợp với mực huỳnh quang màu xanh da trời và xanh lá cây.

Bảng mã QR có hình vuông chứa các điểm ảnh màu đen và trắng, có thể quét được dữ liệu bằng một điện thoại thông minh, sau đó kết nối đến địa chỉ Internet, từ đó có thể xem dữ liệu thu được.

Bảng mã được tạo ra bằng thiết bị thiết kế hỗ trợ máy tính đạt chuẩn (CAD), được phun lên bề mặt giấy, phim nhựa, băng văn phòng và thủy tinh bằng cách sử dụng một máy in phun dạng aerosol.

Các hạt nano trong bảng QR hấp thụ các photon (quang tử) ở bước sóng vô hình nhưng lại phát ra thành một bước sóng có thể nhìn thấy, một "thủ thuật" khiến bảng mã QR phát ra những "tia ma thuật" cho phép quá trình tự quét diễn ra. Bảng mã này sẽ duy trì tình trạng vô hình cho đến khi vật thể được chiếu sáng bằng một tia hồng ngoại ở vị trí gần.

Để đánh giá liệu bảng mã QR có nhận dạng được hết các thông số của tiền giấy hay không, các nhà nghiên cứu đã cho in một số thông số lên một tờ giấy và sau đó gấp lại 50 lần. Kết quả cho thấy xấp giấy dày đến đâu cũng không làm ảnh hưởng tới khả năng đọc và quét dữ liệu của bảng mã.

Thiết bị mới hứa hẹn trong tương lai sẽ được sử dụng rộng rãi tại các viện bảo tàng và các công ty muốn cung cấp thêm thông tin về các dòng sản phẩm, triển lãm, dịch vụ...

Đây sẽ là một thiết bị đặc biệt hữu dụng và tiết kiệm thời gian trong việc xác thực chất lượng và nguồn gốc các loại hàng hóa. Hiện các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu để nâng cấp bảng mã hiện đại hơn nhằm đối phó với cả những hình thức gian lận tinh vi nhất.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.