Từ các tổ tự quản an ninh, trật tự đến những tổ tàu thuyền an toàn, mỗi thành viên đang góp phần tạo nên thế trận biên phòng toàn dân vững chắc ngay từ cơ sở. Đây cũng là trọng tâm của Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các thành viên tổ tự quản an ninh, trật tự và tổ tự quản tàu thuyền an toàn do Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Bắc Gianh tổ chức ngày 20/10.
Trung tá Lê Quang Hà, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh cho biết, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ thiêng liêng, trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Trong đó, Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách; nhân dân là chủ thể, nền tảng và nguồn sức mạnh to lớn trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.
Với sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng Bộ đội Biên phòng và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Trong đó, "mỗi người dân là một tai mắt, mỗi gia đình là một điểm tựa, mỗi tổ tự quản là một hạt nhân quan trọng trong thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc"; góp phần giữ vững an ninh, trật tự, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển ngay từ cơ sở.
Việc nâng cao nhận thức pháp luật, kỹ năng hoạt động cho các tổ tự quản khu vực biên giới biển có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân chủ động tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự từ cơ sở.
Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt 4 chuyên đề trọng tâm, gồm: những nội dung cơ bản của Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia giai đoạn 2026 - 2030” theo Quyết định số 3094/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh (gọi tắt là Đề án 3094); Nghị định số 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển; Luật Biên phòng Việt Nam và các biện pháp phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Nội dung tập huấn còn chú trọng bồi dưỡng kỹ năng nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động quần chúng, phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, giúp các thành viên tổ tự quản nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.
Đối với các đại biểu dự hội nghị, nhất là các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và các thành viên tổ tự quản an ninh, trật tự, tổ tự quản tàu thuyền an toàn, hội nghị có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt các nội dung tập huấn về pháp luật trên biển và phòng, chống khai thác IUU là những kiến thức thiết thực, gắn trực tiếp với hoạt động đánh bắt hằng ngày.
Ông Nguyễn Văn Tình, Tổ trưởng Tổ tự quản an ninh trật tự Tổ dân phố Tân Mỹ, phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) cho hay, việc nắm rõ quy định không chỉ giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, hạn chế vi phạm mà còn nâng cao ý thức hỗ trợ nhau khi gặp sự cố, chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện những dấu hiệu bất thường trên biển. Mỗi tàu cá chấp hành tốt pháp luật, mỗi ngư dân có trách nhiệm cũng chính là góp phần giữ gìn an ninh, an toàn và bảo vệ chủ quyền vùng biển quê hương.
Trung tá Lê Quang Hà đề nghị sau tập huấn, mỗi thành viên cần tiếp tục truyền đạt kiến thức đã tiếp thu đến các thành viên trong tổ, để những quy định pháp luật không chỉ dừng lại ở hội nghị mà thực sự đi vào đời sống, trở thành hành động tự giác của mỗi người dân. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể địa phương cũng cần tăng cường phối hợp với lực lượng Biên phòng, quan tâm, tạo điều kiện để các mô hình tự quản hoạt động hiệu quả, thực chất; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong triển khai Đề án 3094.