Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của kiều bào để chung tay xây dựng và phát triển đất nước

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trao đổi về sự gắn kết giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Nguyễn Hồng Thái, công tác tại Trường Đại học Stettin, đánh giá Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tạo các diễn đàn phù hợp để kiều bào tham gia đóng góp vào những công việc quan trọng của đất nước.

Giáo sư Nguyễn Hồng Thái dẫn ví dụ gần đây là việc lấy ý kiến kiều bào nhằm hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV, cho rằng đây là chủ trương đúng đắn, thể hiện sự trân trọng trí tuệ và tâm huyết của người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời hoàn toàn có thể được mở rộng quy mô hơn nữa trong cộng đồng kiều bào tại Đức.

Theo Giáo sư Nguyễn Hồng Thái, phần lớn kiều bào Việt Nam tại Đức luôn mong muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước, thể hiện qua những việc làm cụ thể như quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt hằng năm, phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ nhau lúc khó khăn hoạn nạn. Tuy nhiên, do điều kiện thu nhập, trình độ học vấn và nền tảng văn hóa khác nhau, mỗi cá nhân, mỗi nhóm kiều bào có những quan điểm và cách thức đóng góp khác nhau.

Giáo sư Nguyễn Hồng Thái cho biết hiện nay kiều bào đều nhận thức rõ việc chuyển kiều hối về nước không còn là cách thức duy nhất hay mang ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của Việt Nam như trước đây, trong bối cảnh Việt Nam đã vươn lên và không còn thuộc nhóm các quốc gia nghèo nhất thế giới. Thay vào đó, cộng đồng người Việt ở nước ngoài kỳ vọng thế hệ người Việt thứ hai, với tri thức, kỹ năng và kinh nghiệm quốc tế, sẽ có những đóng góp thiết thực và lâu dài hơn cho công cuộc xây dựng quê hương.

Về cá nhân, Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Nguyễn Hồng Thái bày tỏ mong muốn được đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển khoa học - công nghệ của Việt Nam, hướng tới mục tiêu xây dựng một đất nước phát triển hài hòa, kinh tế vững mạnh, xã hội văn minh, văn hóa giàu bản sắc và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.