Phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh

Chiều 10/5, Đoàn công tác của Quân khu 1 do Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1 làm Trưởng đoàn kiểm tra về kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ (Nghị định 21).
Chú thích ảnh
Toàn cảnh buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Trưởng đoàn công tác đánh giá, Lạng Sơn đã quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, nghị định của cấp trên về xây dựng khu vực phòng thủ đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, nhất là công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng và phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng khu vực phòng thủ.

Là tỉnh biên giới, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh trên địa bàn Quân khu 1, Lạng Sơn cần tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực cho xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh theo tinh thần Nghị định 21; trước mắt, khẩn trương làm tốt công tác chuẩn bị nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, đầu tư xây dựng các khu căn cứ chiến đấu, thao trường, bãi tập… đảm bảo phục vụ cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 theo đúng kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu, Trưởng ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh khẳng định: Cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Lạng Sơn đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định 21 và đạt được những kết quả nhất định trên các mặt. Tiềm lực quân sự, an ninh, đối ngoại, chính trị, xã hội được tăng cường, củng cố vững chắc.

Đối với một số mặt còn hạn chế, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh rút kinh nghiệm, tiếp thu, rà soát, bổ sung hoàn chỉnh các nội dung trong thời gian sớm nhất.

Tại buổi kiểm tra, các cơ quan chuyên môn của Quân khu 1 đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác giáo dục chính trị, xây dựng lực lượng, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật, phương án tác chiến, phòng thủ của lực lượng vũ trang tỉnh; đưa ra đánh giá, nhận xét, để lực lượng vũ trang tỉnh phát huy hoặc khắc phục trong thời gian tới.

Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đầy đủ, đồng bộ văn bản pháp luật liên quan về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, đặc biệt là Nghị định 21, và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh tổ chức được 225 lớp bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng - an ninh, với gần 16 nghìn lượt người tham gia, đạt hơn 104% chỉ tiêu. Lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên được củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế theo đúng quy định, có cơ cấu hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng, làm nòng cốt trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ.

Bên cạnh đó, tổ chức quy hoạch thế trận quân sự, từng bước đầu tư xây dựng căn cứ chiến đấu các cấp và hệ thống công trình chiến đấu, góp phần nâng cao khả năng, sức mạnh chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện liên hoàn, vững chắc; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự các cấp đạt 100% kế hoạch.

Tin, ảnh: Thái Thuần (TTXVN)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).