Phát huy sức mạnh toàn dân chung tay bảo vệ môi trường

Chiều 17/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và UBND Thành phố tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì TP Hồ Chí Minh xanh - sạch - đẹp” giai đoạn 2026 - 2030.

Hoạt động thể hiện quyết tâm chính trị trong việc phát huy sức mạnh toàn dân chung tay bảo vệ môi trường - vì TP Hồ Chí Minh sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững. 

Chú thích ảnh
Phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh ra mắt các mô hình, công trình hưởng ứng phong trào thi đua "“Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì TP Hồ Chí Minh xanh - sạch - đẹp” giai đoạn 2026 – 2030.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và UBND Thành phố đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện thi đua  “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì TP Hồ Chí Minh xanh - sạch - đẹp” giai đoạn 2026 - 2030, nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn kết chặt chẽ giữa chính quyền - Mặt trận - các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức thành viên và nhân dân trong bảo vệ môi trường.

Theo đó, giai đoạn 2026 - 2030, hai bên tăng cường phối hợp trong các hoạt động bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu 100% khu phố, ấp đưa nội dung bảo vệ môi trường vào quy ước cộng đồng dân cư; xây dựng và duy trì ít nhất 1 mô hình tự quản về bảo vệ môi trường. Mỗi xã, phường, đặc khu xây dựng ít nhất 1 mô hình điểm, kiểu mẫu; 100% cơ sở tôn giáo đăng ký thực hiện ít nhất 1 nội dung, mô hình hoặc công trình bảo vệ môi trường. Mỗi xã, phường, đặc khu xây dựng và duy trì ít nhất 1 công trình "Vườn cây Đại đoàn kết" hoặc công trình xanh, gắn với phát triển mảng xanh, nâng cao độ che phủ cây xanh và thực hiện chương trình "Trồng 1 triệu cây xanh". Hai bên tăng cường phối hợp hướng tới mục tiêu xây dựng ít nhất 5.000 công trình “Thành phố muôn sắc hoa” phấn đấu mỗi khu phố, ấp có ít nhất 1 công trình hoa, cây xanh hoặc tiểu cảnh phục vụ cộng đồng. 100% công trình "Vườn cây Đại đoàn kết" và "Thành phố muôn sắc hoa" được số hóa, cập nhật trên bản đồ số của Mặt trận Thành phố để phục vụ công tác quản lý, theo dõi và đánh giá hiệu quả.

Đồng thời, 100% xã, phường, đặc khu tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo đảm an ninh nguồn nước; sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; không xả rác, chất thải xuống đường phố, sông, kênh, rạch và khu vực ven biển. 100% xã, phường, đặc khu thành lập và duy trì hoạt động của Tổ giám sát môi trường cộng đồng; định kỳ tổ chức biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân, mô hình và cách làm hiệu quả.

Tại lễ ký, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, TP Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành đô thị hiện đại, thông minh, trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của khu vực, yêu cầu về bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ của một ngành hay một cấp chính quyền, mà phải trở thành trách nhiệm chung của toàn xã hội. Phát triển nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững; tăng trưởng kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường; chất lượng môi trường sống phải trở thành một trong những tiêu chí quan trọng phản ánh chất lượng phát triển của Thành phố.

UBND Thành phố cam kết sẽ chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp; đồng hành cùng MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội để huy động mọi nguồn lực, phát huy cao nhất vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Chú thích ảnh
Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện phong trào thi đua bảo vệ môi trường giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và UBND Thành phố.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho biết thêm, hệ thống MTTQ các cấp trên địa bàn Thành phố đã thực hiện hơn 3.400 công trình "Thành phố muôn sắc hoa"; công nhận 2.244 khu dân cư "Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản - An toàn"; xây dựng hơn 200 "Vườn cây Đại đoàn kết", trồng khoảng 335.000 cây xanh, với tổng kinh phí trên 20,8 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa. 

Hệ thống "Vườn cây Đại đoàn kết" đã được số hóa trên bản đồ số, hình thành cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ công tác quản lý, theo dõi và đánh giá hiệu quả các công trình, qua đó hỗ trợ theo dõi tiến độ thực hiện chương trình "Trồng 1 triệu cây xanh" và kết quả của từng địa phương. Đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, thúc đẩy chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận, góp phần xây dựng Thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các hội thi “Xây dựng công trình sạch, xanh và thân thiện môi trường dựa vào cộng đồng dân cư” lần thứ 4 năm 2025; hội thi “Góc phố ngày Tết - Xuân Bính Ngọ 2026” có chủ đề “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình”; cuộc thi “Khoảnh khắc đẹp Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031”.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ