Phát huy lợi thế để thu hút đầu tư nước ngoài

Lợi thế từ những hiệp định thương mại đã và sắp được ký kết cùng với các chính sách ưu đãi, cải cách thủ tục hành chính... từ các địa phương đã thu hút mạnh các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.
Lợi thế từ những hiệp định thương mại đã và sắp được ký kết cùng với các chính sách ưu đãi, cải cách thủ tục hành chính... từ các địa phương đã thu hút mạnh các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.Thu hút hiệu quảĐầu tháng 7 vừa qua, tại khu công nghiệp Sóng Thần 3 (tỉnh Bình Dương), Công ty Bel Việt Nam, thuộc Tập đoàn Bel - Pháp (chuyên sản xuất pho mát) đã khởi công xây dựng nhà máy mới trên diện tích 17.000 m2 với tổng vốn đầu tư lên đến 17 triệu USD, có công suất cao hơn gấp 9 lần so nhà máy cũ tại Bình Dương. Tổng giám đốc Bel Việt Nam Chafiq Hammadi khẳng định: Việt Nam là quốc gia duy nhất tại châu Á mà Bel chọn đặt nhà máy.
Phát huy lợi thế để thu hút đầu tư nước ngoài ảnh 1

Bel Việt Nam khởi công xây dựng nhà máy 17 triệu USD tại Bình Dương.

Theo ông Hammadi, việc lựa chọn đặt nhà máy ở Việt Nam đã được tập đoàn Bel tính toán rất kỹ và đây không phải là một nhà máy thông thường mà còn là khu phức hợp nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Hơn nữa, việc xây dựng nhà máy tại Việt Nam trở thành một trung tâm hậu cần, không chỉ cung cấp sản phẩm cho người tiêu dùng tại chỗ mà còn đưa sản phẩm vươn ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, phục vụ toàn bộ thị trường Đông Nam Á. “Trước đây, toàn bộ các sản phẩm của Bel đều được phát triển tại trụ sở chính ở Pháp, vì vậy chúng tôi rất hào hứng khi có thể xây dựng một trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm ngay tại châu Á, làm nên một trung tâm phát triển sản phẩm riêng cho thị hiếu người dân nơi đây. Nhà máy là một phần trong chiến lược định vị Việt Nam trở thành quốc gia trung tâm trong kế hoạch phát triển toàn vùng của chúng tôi”, ông Hammadi nói.Không chỉ tập đoàn Bel nhắm đến sự đầu tư lâu dài tại Việt Nam, nhiều nhà đầu tư nước ngoài (FDI) cũng đã chọn các địa phương vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh... làm nơi “dừng chân” trong xu hướng chuyển dịch đầu tư sang châu Á của kinh tế thế giới. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Bình Dương đã thu hút 102 dự án FDI đầu tư mới với số vốn đăng ký 712 triệu USD và 66 dự án FDI bổ sung tăng vốn thêm 300 triệu USD, vượt kế hoạch tỉnh đặt ra cho cả năm 2015 (1 tỷ USD). Còn theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, tính đến giữa tháng 6/2015, toàn tỉnh đã thu hút được 45 dự án FDI đầu tư mới với tổng vốn đăng ký gần 834 triệu USD và 36 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn hơn 184 triệu USD. Trong khi đó tại TP Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm đã thu hút trên 1,2 tỷ USD vốn đầu tư FDI, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Theo đó, thành phố có 258 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đạt 798,4 triệu USD, đồng thời 84 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư 409,9 triệu USD. Cơ hội từ các lợi thếCó thể nói, những năm gần đây, nhiều chính sách và những cải cách về thủ tục hành chính đã được các tỉnh nói riêng và Việt Nam nói chung cải thiện rất nhiều, điều này đã giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận hơn. Bên cạnh đó, việc chủ động tổ chức đối thoại giữa chính quyền địa phương với các doanh nghiệp đầu tư nhằm tháo gỡ các vướng mắc cũng đã mở ra cơ hội cho thu hút đầu tư.“Có 4 lý do chúng tôi chọn Việt Nam làm điểm đầu tư: Thứ nhất là sự thành công của nhà máy đầu tiên ở Việt Nam; thứ hai là đội ngũ nhân viên đã chứng tỏ được đẳng cấp tay nghề khi đáp ứng được các tiêu chuẩn sản xuất của chúng tôi; thứ ba là sự hợp tác, hỗ trợ của chính quyền địa phương đã rất mang lại hiệu quả; cuối cùng là Việt Nam nằm ở vị trí trung tâm khu vực Đông Nam Á, có lợi thế thị trường cạnh tranh với Singapore”, ông Chafiq Hammadi cho biết.Bên cạnh đó, theo đánh giá của các chuyên gia, trước việc Việt Nam đã và đang chuẩn bị kí kết nhiều hiệp định thương mại trong khu vực và thế giới như AEC, FTA... và sắp tới là TPP, với nhiều chính sách ưu đãi từ các hiệp định, đã trở thành “đích ngắm” của các nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, trong chiến lược phát triển dài hạn của Bel Việt Nam, với những chính sách ưu đãi từ Hiệp định tự do thương mại AEC, các sản phẩm của Bel sẽ vươn ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, phục vụ toàn bộ thị trường Đông Nam Á như Philippines, Campuchia, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Lào, Indonesia và Myanmar.Trong khi đó, theo ông Nguyễn Thanh Trúc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, từ đầu năm đến nay Bình Dương tiếp nhận nhiều doanh nghiệp FDI đầu tư lớn vào lĩnh vực dệt may. Mới đây, tỉnh đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Polytex Far Eastern thuộc Tập đoàn Far Eastern (Đài Loan, Trung Quốc) đầu tư dự án thuộc lĩnh vực dệt may có vốn đầu tư 274 triệu USD. Đây là dự án FDI có vốn đầu tư lớn nhất vào Bình Dương được cấp phép kể từ đầu năm đến nay, cũng là dự án thứ ba của Tập đoàn Far Eastern đầu tư vào Việt Nam để sản xuất các sản phẩm công nghiệp phụ trợ phục vụ ngành công nghiệp dệt may. “Trong bối cảnh Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang vào những vòng đàm phán cuối cùng thì việc các nhà đầu tư nước ngoài quyết định đầu tư lớn vào ngành dệt may ở Việt Nam để tận dụng lợi thế ưu đãi xuất khẩu vào các nước là điều dễ hiểu”, ông Trúc cho biết.
M.T

Dành cho bạn

Giá xăng dầu tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Giữ nhịp tăng trưởng trước sức ép lạm phát

CPI 8 tháng năm 2026 tăng 4,45%, sát mục tiêu 4,5%, trong khi nền kinh tế hướng tới tăng trưởng 2 con số. Theo các chuyên gia kinh tế, cần kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý để tạo dư địa cho tăng trưởng thay vì kiềm chế lạm phát bằng mọi giá.

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Sáng 14/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, nhiệm vụ do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư. Cuộc họp tập trung nhận diện các “điểm nghẽn” về mặt bằng, vốn và đề ra giải pháp nước rút từ nay đến cuối năm.

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, giống táo cao cấp Joli do Công ty T&G của New Zealand phát triển vừa được đưa ra thị trường Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên giống táo này được giới thiệu tới người tiêu dùng trên thế giới.