Phát huy khả năng sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng

Ngày 27/10, Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Cần Thơ tổng kết và trao giải Cuộc thi lần thứ 12, năm 2023.
Chú thích ảnh
Ban tổ chức tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho các thí sinh đạt giải Nhất. 

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Hè nhận định, Cuộc thi trải qua 12 lần tổ chức đã thực sự trở thành phong trào thu hút nhiều học sinh trên địa bàn. Các đề tài dự thi ngày càng được quan tâm đầu tư cả về ý tưởng và mô hình thực hiện, chất lượng cũng được nâng cao theo thời gian. Cuộc thi đã tạo sân chơi trí tuệ bổ ích cho thế hệ trẻ, góp phần bồi dưỡng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển thành phố và đất nước trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Ngọc Hè đề nghị các sở, ngành, đoàn thể trên địa bàn quan tâm động viên, phát triển khả năng sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng. Ngành Giáo dục và Thành đoàn cần không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện của Cuộc thi gắn với phong trào ươm mầm tư duy sáng tạo để phát triển các sản phẩm, mô hình tiềm năng phục vụ học tập, sản xuất và đời sống; tăng cường kết nối những sản phẩm đoạt giải với các chương trình khởi nghiệp trong và ngoài thành phố.

Theo Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Kiều, các đề tài tham gia dự thi năm nay có chất lượng tốt với ý tưởng sáng tạo, mang tính khoa học và ứng dụng cao. Các đề tài sáng tạo từ các sản phẩm mỹ thuật ngày càng phong phú hơn về chất liệu, chất lượng và mang tính thẩm mỹ cao, góp phần rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động tái chế. Đặc biệt, có những ý tưởng sáng tạo là sự kết hợp từ thực tiễn lao động sản xuất trong cuộc sống tại gia đình, tại địa phương. Các em vận dụng các kiến thức đã học tập cùng với sự tìm tòi, nghiên cứu để tạo nên những chiếc máy, mặc dù còn đơn giản nhưng cũng góp phần làm tăng hiệu quả lao động cho chính gia đình mình.

Ban tổ chức đã trao 5 giải Nhất, 5 giải Nhì, 5 giải Ba và 24 giải Khuyến khích; chọn 25 đề tài sáng tạo tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 19 năm 2023 tại Hà Nội.

Dịp này, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Cần Thơ lần thứ 13, năm 2024 được phát động với 5 lĩnh vực: bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế; dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện môi trường.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Quảng Trị: Sét đánh khiến một ngư dân tử vong

Quảng Trị: Sét đánh khiến một ngư dân tử vong

Ngày 15/9, trên địa bàn xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ sét đánh khiến một ngư dân tử vong khi đang đánh cá gần bờ. Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngã đổ, ngâm trong nước. Nhiều ruộng lúa đã nảy mầm ngay trên đồng, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương xuống đồng, nỗ lực vớt vát thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Ngày 15/9, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hủy nổ số bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh được phát hiện, thu gom trên địa bàn xã Lương Sơn và phường Hòa Bình.

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Ngày 15/9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, ứng phó với sạt lở đất có thể gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, một trong những nội dung trọng tâm là ngăn chặn, xử lý tình trạng đào đắp, san gạt phá vỡ địa hình tự nhiên, dẫn đến nguy cơ sạt lở nguy hiểm.