Phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia

Nhờ hiệu quả của các chương trình, chính sách hỗ trợ của Chương trình mục tiêu Quốc gia, thành phố Pleiku hiện chỉ còn 248 hộ nghèo (chiếm 0,40% tổng số hộ trên địa bàn), trong đó 157 hộ dân tộc thiểu số (chiếm 2,16%)  

Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai triển khai hiệu quả các dự án, tiểu dự án từ các nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia, tiếp thêm động lực cho hàng trăm hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chú thích ảnh
Nhiều hộ nghèo ở làng Wâu, xã Chư Á, thành phố Pleiku (Gia Lai) được hỗ trợ vốn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Ảnh: TTXVN phát

Kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo, năm 2021, thành phố Pleiku có 346 hộ nghèo (chiếm 0,56% tổng số hộ trên địa bàn), trong đó có 208 hộ dân tộc thiểu số (chiếm 2,94%); 604 hộ cận nghèo (chiếm 0,98%), trong đó có 280 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 3, 96%).

Từ các chương trình, chính sách hỗ trợ của Chương trình mục tiêu Quốc gia, đến cuối năm 2022, thành phố còn 248 hộ nghèo (chiếm 0,40% tổng số hộ trên địa bàn), trong đó 157 hộ dân tộc thiểu số (chiếm 2,16%); số hộ cận nghèo là 522 hộ (chiếm 0,84%), trong đó 243 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 3,35%). Giai đoạn từ năm 2021 - 2023, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố đã giảm từ 0,56% xuống còn 0,32%, hộ nghèo dân tộc thiểu số từ 2,94% giảm còn dưới 2%.

Gia đình ông Puih Juih (làng Nhao 1, xã Ia Kênh, thành phố Pleiku) là hộ nghèo, cuộc sống của 5 người phụ thuộc vào làm thuê thời vụ. Gia đình ông được chính quyền địa phương tặng hai con bò sinh sản. Có sinh kế, ông thuê đất trồng cỏ làm thức ăn cho bò. Sau 2 năm chăm sóc, đàn bò của gia đình đã tăng lên gb  8 con. Ông Juih tiếp tục mua 8 sào cà phê và 2 sào lúa nước để phát triển kinh tế. Nhờ chăm chỉ làm ăn, từ nguồn sinh kế ban đầu, đến nay, gia đình ông đã có thu nhập trên 60 triệu đồng/năm.

Chú thích ảnh
Mô hình nuôi bò được nhân rộng trong vùng dân tộc thiểu số để người dân có chỗ dựa vươn lên
phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN

Gia đình anh Nguyễn Khánh (thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku) cũng thuộc diện hộ nghèo vì không có sinh kế để phát triển kinh tế. Được UBND xã tặng 3 con bò sinh sản, anh tập trung tìm tòi, học hỏi kỹ thuật chăn nuôi. Bên cạnh chăm lo đàn bò, anh thuê 4 sào đất trồng rau màu để tận dụng phân bò làm phân bón. Đến nay, cơ bản cuộc sống của gia đình anh đã ổn định.

Xã Biển Hồ có 2.374 hộ sinh sống tại 7 thôn, làng; hiện chỉ còn 4 hộ nghèo và 27 hộ cận nghèo. Hầu hết các hộ đều nỗ lực vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Đồng hành cùng người dân, sau khi rà soát hoàn cảnh của từng gia đình, UBND xã đã kết nối với nguồn quỹ từ thành phố đưa về để hỗ trợ sinh kế hoặc nhà ở giúp bà con có thêm động lực thoát nghèo bền vững.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku Nguyễn Hữu Sung cho biết, thành phố sẽ triển khai các chương trình hỗ trợ người nghèo theo hướng phù hợp với điều kiện và nhu cầu của từng địa bàn, từng đối tượng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn kỹ thuật cho người nghèo để họ có thể sử dụng hiệu quả các nguồn lực được hỗ trợ.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả của các chương trình giảm nghèo để kịp thời điều chỉnh và hoàn thiện. Thành phố Pleiku phấn đấu giảm hộ nghèo từ 0,40% năm 2022 xuống còn 0,25% trong năm 2023.

Quang Thái

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.