Phạt hơn 5,2 triệu đồng đối với 7 nhân viên đường sắt vi phạm nồng độ cồn

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, từ đầu năm đến nay, có 7 trường hợp nhân viên đường sắt vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện, xử lý, phạt tiền 750.000 đồng/trường hợp.

Mới đây nhất, vào hồi 14 giờ ngày 18/9, tổ công tác thuộc Đội 1, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông thực hiện kiểm tra nồng độ cồn đối với 5 nhân viên đường sắt phục vụ chạy tàu trên đoàn tàu SE9, xuất phát tại ga Hà Nội.

Chú thích ảnh
Sau khi đo thấy có nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản tại chỗ đối với Trưởng tàu Đặng Xuân Đinh, thuộc đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam trên chuyến tàu SE khởi hành đi từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh tại Ga Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó một trường hợp có nồng độ cồn 0,255mg/lít khí thở và một trường hợp có nồng độ cồn 0,094mg/lít khí thở. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 nhân viên này, mức tiền phạt 750.000 đồng/trường hợp theo quy định tại khoản 1, Điều 59, Nghị định 46-NĐ/CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho biết, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, từ nay đến hết năm 2019, các đơn vị thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường sắt sẽ thường xuyên xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt ở khu vực ga, bến tàu, đường ngang..., nhất là với các nhân viên đường sắt trước khi tàu xuất phát để ngăn chặn các vi phạm nồng độ cồn, gây ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.

Từ đầu năm đến nay, trái với xu hướng giảm tai nạn giao thông nói chung, trên tuyến đường sắt, tai nạn giao thông tăng vọt về số vụ và số người chết. Cả nước xảy ra 121 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 101 người, bị thương 41 người. Mặc dù giảm 8 người bị thương (16,33%) so với cùng kỳ năm trước, nhưng số vụ tai nạn lại tăng 7 vụ (6,14%) và tăng 7 người chết (7,45%). 

Thời gian qua, bên cạnh ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân khi điều khiển phương tiện qua đường ngang còn kém, nhiều vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt chưa được giải tỏa dứt điểm, nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông đường sắt còn do ý thức chưa tốt của các nhân viên chạy tàu và phục vụ tàu.

Vân – Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.