Phát hiện xe tải vận chuyển hơn 67.400 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Ngày 11/8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết vừa phát hiện vụ vận chuyển hơn 67.400 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc.
Chú thích ảnh
Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra số khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày 10/8, trong lúc thực hiện cao điểm tuần tra phòng, chống dịch COVID-19 trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột), tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, phát hiện xe tải biển kiểm sát 47K-7077 chạy hướng tỉnh Đắk Lắk đi tỉnh Đắk Nông, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 27 thùng carton, bên trong có chứa 67.450 chiếc khẩu trang y tế.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xe tải là Võ Duy An (sinh năm 1988, trú tại xã Cư Huê, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số khẩu trang trên. Tài xế An khai nhận, số khẩu trang này do một người em nhờ vận chuyển từ huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) đến tỉnh Đắk Nông.

Theo Thiếu tá Lê Văn Nam, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đắk Lắk, thực hiện cao điểm phòng, chống tội phạm và phòng, chống dịch COVID-19, đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát để phát hiện những người đến và đi từ vùng dịch, kịp thời phối hợp với ngành chức năng đưa đi cách ly. Qua tuần tra kiểm soát còn kịp thời phát hiện các đối tượng lợi dụng thời điểm dịch bệnh để vận chuyển, mua bán các mặt hàng y tế không rõ nguồn gốc, kiếm lời bất chính, từ đó xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập biên bản, tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc; đồng thời bàn giao toàn bộ số khẩu trang trên cùng phương tiện cho Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.