Phát hiện xe khách giường nằm 43 chỗ 'nhồi nhét' tới 72 người

Ngày 1/9, Trạm Cảnh sát giao thông Đồng Phú, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vừa phát hiện, xử lý một xe khách giường nằm chở vượt trên 50% số người được phép chở.
Chú thích ảnh
Xe khách giường nằm biển số 48F - 000.29 bị phát hiện "nhồi nhét" khách. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 31/8, Trạm Cảnh sát giao thông Đồng Phú nhận được tin báo từ người dân về việc xe khách giường nằm biển kiểm soát 48F - 000.29 của nhà xe Hoàng Tâm đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lên Đắk Nông, có dấu hiệu nhồi nhét khách. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát giao thông tiến hành các biện pháp kiểm tra, xử lý.

Khi chiếc xe dừng lại tại một cây xăng (giáp ranh giữa huyện Đồng Phú và huyện Bù Đăng) và dồn khách lên xe, tiếp tục di chuyển thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện trên chiếc xe giường nằm 43 chỗ do tài xế Nguyễn Tri Phương (35 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) điều khiển, chở đến 72 người.

Qua làm việc, lái xe và nhà xe khai nhận: Khi chạy xe đến địa bàn tỉnh Bình Phước, lái xe nhận được tin báo từ người theo dõi và các nhà xe khác về việc lực lượng Cảnh sát giao thông phụ trách tuyến đường ĐT.741 và Trạm Cảnh sát giao thông Đồng Phú đang duy trì các tổ tuần tra, kiểm soát, nên lái xe đã đi đường vòng, tránh tổ tuần tra kiểm soát trên đường ĐT.741.

Khi đến đường Nguyễn Huệ (thành phố Đồng Xoài), lái xe đã thuê hai xe cứu thương và 2 xe ô tô con khác để chuyển số khách chở quá quy định trên xe đi qua các địa điểm tổ tuần tra, kiểm soát và Trạm Cảnh sát giao thông Đồng Phú đang làm việc.

Theo Trung tá Nguyễn Tấn Vạn, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Đồng Phú: Do đã nắm được việc nhà xe này dùng ‘chiêu trò’ chuyển số khách chở quá quy định sang xe khác nên khi chiếc xe qua chốt kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông vẫn kiểm tra bình thường và không phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, sau đó các lực lượng tiếp tục đeo bám, theo dõi và bắt quả tang chiếc xe này khi đã chuyển hết 72 người lên chiếc xe và tiếp tục di chuyển.

Chú thích ảnh
Xe khách đã thuê xe cứu thương vận chuyển khách để qua chốt kiểm tra. Ảnh: TTXVN phát

Cảnh sát giao thông đã lập biên bản sự việc, đồng thời buộc chủ xe, lái xe phải hợp đồng một xe ô tô khách khác để chở số lượng người chở quá quy định về đến nhà an toàn, đúng quy định.

Đậu Tất Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.