Phát hiện xác tàu ngầm tối mật của Anh thời Thế chiến 2 ngoài khơi Hy Lạp

Xác tàu HMS Triumph, tàu ngầm của Anh từng đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động đặc biệt trong Thế chiến 2, đã được tìm thấy ngoài khơi bờ biển Hy Lạp.
Chú thích ảnh
Ảnh:  K. Thoctarides/PlanetBlue.gr

Theo đài Sputnik (Nga), ông Kostas Thoctarides, thợ lặn kỳ cựu người Hy Lạp, đã công bố phát hiện mới này trong bài đăng gần đây trên mạng xã hội cá nhân. Ông cho biết xác tàu HMS Triumph được tìm thấy ở độ sâu 203 mét dưới biển Aegean, cách mũi Sounion khoảng 10 km.

Thông báo của ông Thoctarides cho biết xác tàu HMS Triumph ở tình trạng tương đối tốt, các cửa sập đã đóng kín và kính tiềm vọng được thu lại. Điều này cho thấy con tàu đang trong trạng thái lặn sâu trước khi gặp sự cố.

Đáng chú ý, phần trước của con tàu bị hư hại nghiêm trọng do một vụ nổ, đây có thể là nguyên nhân khiến tàu ngầm bị chìm.

Vụ nổ có thể do một trong những quả ngư lôi của chính chiếc tàu ngầm gây ra. Nhóm thợ lặn vẫn đang hợp tác với các chuyên gia tàu ngầm và ngư lôi để thu thập thêm thông tin và tìm câu trả lời liên quan đến vụ chìm tàu.

Thủy thủ đoàn 64 người dường như đã thiệt mạng trong vụ chìm tàu. Ông Rena Giatropoulou Thoctarides, thành viên nhóm tìm kiếm xác tàu, nhận định: “Tôi cho rằng toàn bộ 64 người đều ở trong tàu ngầm, vì họ đang lặn sâu và tất cả cửa sập đều đóng”.

Xem xác tàu HMS Triumph được tìm thấy ở độ sâu 203 mét dưới biển (Nguồn: Planet Blue History):

Theo nhóm thợ lặn, việc sử dụng phương tiện điều khiển từ xa dưới nước (ROV) là yếu tố then chốt dẫn đến thành công của họ. Thiết bị này giúp nhóm thăm dò ở độ sâu 203 mét, nơi thợ lặn không thể hoạt động an toàn.

Trong Chiến tranh thế giới thứ 2, tàu ngầm HMS Triumph đã đóng vai trò quan trọng trong việc giải cứu những tù nhân bị mắc kẹt ở Bắc Phi và thâm nhập vào cơ quan tình báo Hy Lạp.

Quá trình tìm kiếm xác tàu HMS Triumph đã kéo dài hơn 2 thập kỷ. Trước đó, nhóm thợ lặn đã xác định vị trí của 4 tàu ngầm khác, bao gồm cả HMS Perseus vào năm 1997. Tuy nhiên, việc tìm kiếm tàu HMS Triumph đặc biệt khó khăn do điều kiện thời tiết bất lợi và dòng nước chảy mạnh.

Hồ sơ hải quân cho thấy tàu HMS Triumph bí mật đi vào vịnh Despotikos gần đảo Antiparos ở Cyclades vào tháng 12/1941. Vào ngày 30/12, chiếc tàu ngầm này đã truyền thông điệp mã hóa xác nhận việc chuyển giao một nhóm tình báo quân đội Anh.

Tàu Triumph đã tham gia kế hoạch giải cứu hơn 30 tù nhân Anh trốn khỏi đảo Antiparos vào ngày 9/1/1942. Tuy nhiên, chiếc tàu ngầm đã không thể đến nơi và những người trốn thoát sau đó đã bị bắt. Theo thông báo của Thoctarides, HMS Triumph đã tiến hành một số hoạt động tiêu diệt tàu thuyền khác trên đường đi. Đây có thể là hoạt động cuối cùng của con tàu trong cuộc chiến trước khi gặp nạn. Nhận định này được củng cố thêm bởi việc phát hiện hàng loạt ngư lôi ở khu vực lân cận.

Vào ngày 23/1/1942, Hải quân Hoàng gia Anh tuyên bố chiếc tàu ngầm mất tích trên biển. Toàn bộ 64 thành viên thủy thủ đoàn đã mất tích.

Vân Khánh/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.