Phát hiện xác máy bay dưới đáy hồ ở Mỹ sau 56 năm mất tích 

Khi các kỹ sư đang thử nghiệm thiết bị khảo sát dưới nước, họ đã tìm thấy mảnh vỡ của một chiếc máy bay nhỏ nằm sâu dưới đáy hồ ở Mỹ. Đây có thể là lời giải cho vụ mất tích bí ẩn trong ngành hàng không 56 năm trước.  
Chú thích ảnh
Hình ảnh sóng âm cho thấy xác máy bay nằm dưới đáy hồ Folsom, bang California, Mỹ Ảnh: CNN.

Theo kênh CNN (Mỹ), ông Jeff Riley, kỹ thuật viên môi trường thuộc Công ty khảo sát Seafloor Systems, và đồng nghiệp, Tyler Atkinson, đã nhận ra rằng có thể có thứ gì đó bất thường qua dữ liệu thu được trong lúc chạy thử tàu khảo sát không người lái nhỏ ở hồ Folsom, bang California (Mỹ).

Để tìm hiểu rõ hơn, họ quay lại địa điểm này với một chiếc robot ngầm điều khiển từ xa, nhưng vẫn không thể nhìn rõ vì khả năng hiển thị rất hạn chế. 

Sau khi gắn một thiết bị phát sóng âm trên tàu ngầm, ông Riley cho biết cuối cùng họ đã nhìn thấy "rõ như ban ngày" xác một chiếc máy bay. Họ đoán đây là chiếc máy bay rơi ở hồ Folsom, bang California, vào năm 1965 nhưng chưa được tìm thấy.

“Nó được bao phủ bởi một lớp phù sa dày, cách mặt hồ gần 50 mét. Chúng tôi đã thu thập hình ảnh phần đuôi và cánh quạt máy bay, và nó có vẻ trùng khớp với mô tả của chiếc máy bay bị rơi năm 1965”, ông Riley nói và cho biết thêm họ có thể phát hiện máy bay này vì mực nước ở hồ Folsom khá thấp do đợt hạn hán kéo dài ở khu vực phía tây nước Mỹ.

Riley nói rằng Công ty Seafloor Systems đã thu thập tọa độ GPS của xác máy bay để hỗ trợ giới chức trục vớt chiếc máy bay này.

Theo KOVR, vào đầu năm 1965, một chiếc máy bay Piper Comanche 250 đã lao xuống hồ Folsom sau một vụ va chạm giữa không trung. Mặc dù đã tìm thấy thi thể của phi công, nhưng nhà chức trách không thể tìm thấy máy bay và 3 hành khách trên máy bay. Họ đã nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay trong 3 ngày vào năm 2014, nhưng cũng không thành công.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.