Phát hiện vụ vận chuyển số lượng lớn nước tẩy rửa ao đầm không rõ nguồn gốc 

Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện vụ vận chuyển số lượng lớn nước tẩy rửa ao đầm không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Chú thích ảnh
Hai đối tượng Nình A Phùn và Sằn A Chặng cùng tang vật tại Đồn Biên phòng Bắc Sơn. Ảnh: baoquangninh.vn

Cụ thể, vào hồi 20 giờ 45 phút ngày 7/5, tại khu vực Km115+500m trên quốc lộ 18C (thuộc khu Hải Yên 7, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh), tổ tuần tra gồm Đồn Biên phòng Bắc Sơn, Phòng PC03 Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an xã Hải Sơn đã tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô con biển kiểm soát 14H-090.93 có biểu hiện nghi vấn.

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện là Nình A Phùn (sinh năm 1996, trú tại xã Hải Sơn) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp của lô hàng trên xe. Qua kiểm kê, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 11 thùng carton, bên trong có tổng cộng 385 chai thủy tinh (dung tích khoảng 500ml/chai) chứa chất lỏng trong suốt được xác định là nước tẩy rửa dùng cho ao hồ. Trên vỏ chai có dán tem nhãn bằng chữ nước ngoài.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Nình A Phùn khai nhận được Sằn A Chặng (trú cùng thôn) thuê vận chuyển số hàng này từ xã Hải Sơn xuống khu Hải Xuân với tiền công 50.000 đồng/thùng. Tiếp tục xác minh, đối tượng Sằn A Chặng thừa nhận được một người tên Tùng liên hệ qua ứng dụng Zalo để thuê nhận hàng từ khu vực bờ sông biên giới (gần cột mốc biên giới M1353) vận chuyển vào nội địa tiêu thụ. Số hàng này được đưa trái phép từ bên kia biên giới sang Việt Nam bằng bè.

Hiện Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã tiến hành tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ tang vật, đồng thời ra quyết định trưng cầu giám định chất lỏng trong các chai thủy tinh để xác định thành phần và tính chất hàng hóa. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.