Phát hiện vật khả nghi tại tòa án dự kiến xét xử nghi phạm sát hại cựu Thủ tướng Shinzo Abe

Ngày 12/6, một vật khả nghi đã được chuyển đến tòa án tỉnh Nara, miền Tây Nhật Bản - nơi dự kiến diễn ra phiên xét xử đối tượng bị buộc tội sát hại cựu Thủ tướng Shinzo Abe, khiến các nhân viên và những người có mặt tại đây phải sơ tán.
Chú thích ảnh
Cảnh sát làm nhiệm vụ tại tòa án tỉnh Nara, miền Tây Nhật Bản, sau khi phát hiện vật khả nghi được chuyển đến đây, ngày 12/6/2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Hãng tin Kyodo dẫn lời cảnh sát cho biết máy dò kim loại tại tòa đã rung lên khi quét một hộp giấy, có kích cỡ 33 cm x 28 cm x 26 cm. Cảnh sát đang xác định bên trong hộp này chứa gì. Để đề phòng, lực lượng chức năng đã tiến hành sơ tán hàng chục người. Nhiều cảnh sát đã có mặt bên trong và ngoài trụ sở tòa án. 

Vụ việc đã khiến tòa án tỉnh Nara phải hủy phiên tố tụng đối với Tetsuya Yamagami, 42 tuổi, bị buộc tội sát hại cựu Thủ tướng Abe hồi tháng 7/2022. Ban đầu, phiên tố tụng này dự kiến được tiến hành vào chiều 12/6 để các quan chức của tòa, công tố viên và luật sư đưa ra bằng chứng và ấn định thời gian xét xử. 

Yamagami từng phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản giai đoạn 2002 - 2005. Đối tượng sống trong một căn hộ ở thành phố Nara, nhưng nghỉ việc từ tháng 5/2022 vì lý do sức khỏe.

Cựu Thủ tướng Abe, 67 tuổi, đã bị bắn từ phía sau vào khoảng 11h30 ngày 8/7 (giờ địa phương) trong lúc đang vận động tranh cử cho một ứng cử viên của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở thành phố Nara, phía Tây Nhật Bản. Ông qua đời lúc 17h03 cùng ngày. Sau khi xảy ra vụ tấn công, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ nghi phạm Yamagami và thu giữ 1 khẩu súng tự chế ngay tại hiện trường.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.