Phát hiện thêm máy bay không người lái nghi của Triều Tiên

Quân đội Hàn Quốc hôm nay cho biết họ đã tìm thấy một chiếc "máy bay không người lái" (UAV) chưa rõ nguồn gốc song nghi tới từ Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc hôm nay cho biết họ đã tìm thấy một chiếc "máy bay không người lái" (UAV) chưa rõ nguồn gốc song nghi tới từ CHDCND Triều Tiên. Vụ việc diễn ra sau khi Seoul phát hiện 2 vật thể tương tự gần khu vực biên giới trong những tuần gần đây.

Phát hiện thêm máy bay không người lái nghi của Triều Tiên ảnh 1

Chiếc máy bay không người lái nghi là của Triều Tiên, rơi tại đảo Baengnyeong, gần hải giới giữa hai miền ngày 1/4. Ảnh: AFP

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay quân đội nước này đã tìm thấy một chiếc UAV có kích cỡ và thiết kế giống như chiếc UAV ở Jeongseon, cách khu vực biên giới được canh gác cẩn mật 130km về phía nam. Phát biểu với các phóng viên, phát ngôn viên này nói: "Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra về vật thể này, dựa trên nghi ngờ rằng Triều Tiên có khả năng đứng đằng sau".

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hai chiếc UAV thu được trước đó đã chụp hàng trăm bức ảnh, dù chất lượng thấp, về các khu vực biên giới, thủ đô Seoul và thậm chí cả phủ tổng thống. Phát ngôn viên này cho biết quân đội ở Seoul coi các UAV này là "mối đe dọa đáng kể" và sẽ tìm cách phát hiện ra chúng.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Triều Tiên đã chỉ trích vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới đây của Hàn Quốc, và gọi đây là "màn hài kịch" phô trương sức mạnh quân sự của Seoul để đối phó với những đe dọa từ phía Bình Nhưỡng.

T.N (theo AFP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.