Phát hiện thêm lợi ích của việc nuôi chó trong gia đình

Chó vốn được coi là "người bạn tốt nhất" của con người. Tuy nhiên, 2 nghiên cứu mới được công bố cho thấy chó còn có thể góp phần bảo vệ con người chống lại bệnh chàm bội nhiễm (eczema) và giảm các triệu chứng hen suyễn, đặc biệt ở trẻ em.
Kết quả các nghiên cứu trên được đưa ra tại Hội nghị Khoa học thường niên về bệnh hen suyễn và miễn dịch học (ACAAI) ở thành phố Boston của Mỹ cuối tuần qua.
Phát hiện thêm lợi ích của việc nuôi chó trong gia đình ảnh 1

Nghiên cứu mới cho thấy chó còn có thể góp phần bảo vệ con người chống lại bệnh chàm bội nhiễm và giảm các triệu chứng hen suyễn. Ảnh: CTV

Trong nghiên cứu thứ nhất, tiến hành đối với phụ nữ mang thai, kết quả cho thấy em bé khi ra đời sẽ giảm đáng kể nguy cơ bị chàm bội nhiễm trong 2 -10 năm đầu đời, nếu người mẹ khi mang thai tiếp xúc với chó nuôi trong nhà ít nhất 1 giờ/ngày (có thể chỉ là cho loài thú cưng này ở cùng trong nhà phụ nữ bầu bí tối thiểu 1giờ/ngày).
Dù chàm bội nhiễm là một bệnh rất phổ biến ở trẻ em, nhưng ít người biết rằng căn bệnh này có thể dẫn tới bệnh dị ứng thức ăn và các bệnh dị ứng liên quan đến đường hô hấp và bệnh hen suyễn.
Trong nghiên cứu thứ hai, việc nuôi chó trong gia đình có thể giúp bảo vệ hiệu quả trẻ nhỏ trước căn bệnh hen suyễn, kể cả với những trẻ dị ứng với loài vật nuôi này.
Tuy nhiên, tác dụng này chỉ có hiệu quả đối với các tác nhân gây hen suyễn không xuất phát từ chó, như do vi khuẩn gây ra hoặc xuất phát từ những tác nhân chưa được biết đến.
Đối với những em mắc bệnh hen suyễn xuất phát từ chó, thì bệnh sẽ trầm trọng hơn nếu em bé tiếp xúc với chó.
Như vậy, việc tiếp xúc với chó trong thời gian đầu đời có thể bảo vệ trẻ em chống lại bệnh chàm bội nhiễm và giảm nguy cơ hen suyễn.
Các kết quả nghiên cứu khả quan này đã cung cấp thêm những lý do mới cho những người yêu chó muốn nuôi con vật trung thành này trong gia đình.
(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.